Khởi tố đối tượng đánh hàng loạt người thương tích

Sơn Tùng| 01/06/2017 09:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mâu thuẫn với một người, nhưng nam thanh niên ở Quảng Nam lại đánh hàng loạt người khác bị thương.

Ngày 1/6, Công an huyện Thăng Bình, Quảng Nam cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Thanh Hưng (SN 1985, trú thôn Tú Sơn, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Khoảng 20h ngày 8/4, sau chầu nhậu, Hưng cùng các “chiến hữu” điều khiển xe máy về nhà. Khi về đến gần cầu Chìm (thuộc thôn Tứ Sơn, xã Bình Trung), nhóm của Hưng gặp xe ô tô tải mang BKS 92C-038.49 do Lê Văn C. (SN 1980, trú thôn Trà Long, xã Bình Trung) điều khiển chạy ngược chiều.

Lúc này, một người bạn trong nhóm của Hưng là Xa Văn Thành Long (SN 1989, trú xã Bình Trung) cho rằng C. chạy xe ép xe mình nên Long yêu cầu nam thanh niên này dừng xe lại để “nói chuyện”.

Khởi tố đối tượng đánh hàng loạt người thương tích

Đối tượng Trần Thanh Hưng 

Khi C vừa dừng xe, Long đi đến cabin xe ô tô tải rồi bất ngờ đánh vào mặt C. 2 bên sau đó xảy ra to tiếng, chửi bới lẫn nhau. Thấy vậy, Hưng đi đến bảo C. đi về và hẹn nam thanh niên này lần sau nói chuyện. C sau đó chạy xe về nhà mình, còn nhóm Hưng về quán cà phê của Hưng tại ngã tư thôn Tứ Sơn, xã Bình Trung.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, Hưng bất ngờ xuống nhà dưới lấy một cây rựa và tìm đến nhà C. Lúc Hưng đến, cổng nhà C đang đóng nên nam thanh niên này bỏ cây rựa bên ngoài rồi leo rào vào trong đập cửa kêu C. C không ra, Hưng dùng một đoạn cây đập vỡ kính chắn gió xe ô tô tải của nam thanh niên này.

Đập xong, Hưng leo rào ra ngoài lấy rựa thì lúc này Lê Nhật Q. (SN 1997), cùng nhóm bạn cũng vừa đến. Vì thấy Hưng đã có “hơi men” trong người, cộng thêm trên tay y đang lăm lăm cây rựa nên nhóm này bỏ chạy.

Riêng Q bị Hưng dùng rựa chém vào tay gây thương tích. Nạn nhân sau đó được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu, do vết thương nặng nên sau đó được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng tiếp tục điều trị.

Nói về phần Hưng, sau khi chém Q, Hưng cầm rựa vào quán cà phê của ông Nguyễn Quốc A. (tổ 7, thôn Trà Long, xã Bình Trung) thì gặp Lê Văn Đ. (SN 1994, trú thôn Trà Long, xã Bình Trung) đang ngồi chơi ở đây. Hưng dùng rựa chém vào người Đ theo hướng từ trên xuống. Đ nhanh tay lấy một cái ghế nhựa của quán đỡ nên may mắn không bị thương. Hoảng sợ, Đ chạy vô nhà ông A tìm chỗ trốn.

Sau khi rời quán ông A, Hưng cầm cây rựa trên tay đi ra đường bê tông. Khi đến trước cổng nhà ông Ph. (đối diện nhà ông A), Hưng dùng rựa chém vào cổng sắt nhà người đàn ông này khiến cây rựa bị gãy. Bỏ lưỡi rựa tại đây, Hưng cầm cán rựa bằng tre dài hơn 42 cm quay lại nhà C thì gặp Lê Văn H. (SN 1992, trú thôn Kế Xuyên, xã Bình Trung; cháu gọi C bằng chú).

Hưng dùng cán rựa xông vào đánh nam thanh niên này khiến H bị thương ở tay. Thấy H bị đánh, bà Võ Thị Cúc (mẹ ruột C.) từ trong nhà chạy ra can ngăn thì tiếp tục bị Hưng dùng cán rựa đánh vào bụng. Sau khi đánh hàng loạt người thương tích,  Hưng bỏ về và bị Công an bắt giữ.
 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố đối tượng đánh hàng loạt người thương tích