Hai đối tượng người nước ngoài buôn 7 pho tượng vàng

Mạnh Hùng| 08/02/2017 14:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 8/2, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố hai đối tượng người nước ngoài trong vụ án buôn lậu 7 pho tượng vàng xảy ra tại tỉnh Bắc Ninh.

Hai đối tượng trong vụ án gồm: Iwamura Masakazu (SN 1971) và Kitada Takayoshi (SN 1983) đều mang quốc tịch Nhật Bản.

Hai đối tượng người nước ngoài buôn 7 pho tượng vàng

Hai đối tượng Iwamura Masakazu và Kitada Takayoshi

Theo cáo trạng truy tố, mặc dù Iwamura Masakazu và Kitada Takayoshi nhận thức được việc mua vàng với số lượng lớn từ Việt Nam mang về Nhật Bản, không làm thủ tục khai báo Hải quan là vi phạm pháp luật Việt Nam. Nhưng vì hám lợi nên ngày 03/8/2016, Iwamura Masakazu và Kitada Takayoshi đã mua 07 pho tượng vàng 99,99%, trọng lượng 6974gr của Công ty TNHH vàng bạc đá quý Sinh Diễn (số 451 Ngô Gia Tự, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) với tổng số tiền lên đến 6.748.960.000 đồng để vận chuyển về Nhật Bản bán kiếm lời.

Khi qua Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài hai đối tượng bị bắt giữ tại chỗ.

Hành vi của Iwamura Masakazu và Kitada Takayoshi đã phạm vào tội “Buôn lậu”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 153 - BLHS.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai đối tượng người nước ngoài buôn 7 pho tượng vàng