Hà Nội: Vì sao thu hồi “sổ đỏ”?

congly.com.vn| 13/04/2012 11:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Báo Công lý nhận được đơn của anh Đào Đăng Cường (trú tại đường Hoàng Hoa Thám, quận Hà Đông) phản ánh việc UBND quận Hà Đông thu hồi “sổ đỏ” của gia đình anh không đúng quy định…


Theo anh Cường, tháng 6-2008, anh mua ngôi nhà cấp 4 tại số 19 ngõ 3 Trần Nhật Duật, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội. Sau đó, anh mang hồ sơ nộp tại Trung tâm giao dịch hành chính 1 cửa (TTGD 1 cửa) để làm thủ tục sang tên chính chủ. Tháng 8-2008, anh Cường được cấp “sổ đỏ”. Ngày 28-1-2011, anh Cường mang “sổ đỏ” trên đến Quỹ tín dụng nhân dân Quang Trung thế chấp để vay tiền. Ngày 10-2-2012, sau khi thực hiện xong nghĩa vụ, anh Cường nhận lại “sổ đỏ” rồi mang theo sổ cùng các giấy tờ liên quan đến TTGD 1 cửa để làm thủ tục xóa đăng ký thế chấp và được hẹn trả các giấy tờ liên quan vào ngày 15-2-2012. Tuy nhiên, đúng hẹn anh Cường đến thì bất ngờ nhận được quyết định “thu hồi và hủy GCNQSD đất ”. Lý do thu hồi là do hợp đồng chuyển nhượng bị làm giả. Anh Cường cho rằng, việc UBND quận Hà Đông thu hồi “sổ đỏ” trên là không đúng quy định. Bởi lẽ, tất cả những giao dịch trong quá trình cấp “sổ đỏ” đều được chính quyền địa phương xác nhận, đóng dấu và được cán bộ Phòng TN&MT quận kiểm tra hồ sơ hợp lệ…

Căn nhà mà Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông cho là tang vật của vụ án lừa đảo.


Ngày 13-1-2012, Cơ quan CSĐT Công an Tp. Hà Nội đã ra Lệnh kê biên tài sản tại căn nhà số 19 ngõ 3 Trần Nhật Duật, phường Quang Trung, quận Hà Đông và giao cho ông Ngô Minh Mẫn. Anh Cường cho biết: Tôi được biết, việc UBND quận Hà Đông hủy và thu hồi “sổ đỏ” của tôi bởi tài sản này liên quan đến một vụ lừa đảo. Tuy nhiên, tôi chỉ là người bị hại trong vụ việc này bởi tất cả những hồ sơ tôi làm “sổ đỏ” đều hợp pháp và đã được chính quyền địa phương xác nhận…


Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng phòng TN&MT quận Hà Đông cho biết: Hồ sơ của anh Cường là hợp lệ và UBND quận khi cấp GCNQSD đất không sai. Việc UBND quận thu hồi “sổ đỏ” của anh Cường là do Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông kiến nghị việc hồ sơ bị làm giả. Đồng thời, tài sản của anh Cường có liên quan đến một vụ lừa đảo. Mặc dù vậy, hiện tại, tài sản vẫn thuộc về anh Cường, chúng tôi mới tạm thu hồi và hủy giấy thôi. Sau này, nếu Tòa án làm rõ việc mua bán của anh Cường là hợp pháp, chúng tôi sẽ lại cấp “sổ đỏ” cho anh Cường theo đúng quy định.


Tùng Lâm

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Vì sao thu hồi “sổ đỏ”?