Gần 100 trinh sát phá ổ cờ bạc quý bà "giang hồ" ở Sài Gòn

PV(TH)| 07/01/2016 07:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nữ quái này thuê nhiều tay giang hồ cộm cán để quản lý, kiểm soát tại sòng bạc, thậm chí là chúng còn trang bị cả súng ngắn, đe dọa các con bạc hoặc ai có ý xưng hùng tại sòng bạc.

Công an TP.HCM vừa triệt phá 1 sòng bạc quy mô ở đất Sở Thùng, đường Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh. Sòng bạc này do chị ruột của trùm giang hồ Nguyễn Hoàng Kiệt (tức “Cu đĩ”, SN 1972) tổ chức.

Theo đó chị ruột của “Cu đĩ”, là Nguyễn Thị Kim Hà (tự Gái bé, SN 1970) cùng 13 đồng phạm khác bị khởi tố về hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”, 10 đối tượng khác, hiện công an đang tiếp tục phân loại, xử lý.

Cơ quan chức năng xác định, 2 tháng gần đây, kể từ khi Kiệt bị bắt, các trinh sát phát hiện tại khu vực Sở Thùng bắt đầu xuất hiện nhiều người lạ mặt ra vào chơi bài ba lá. Trong số này có nhiều giang hồ cộm cán, có nhiều tiền án.

Theo tài liệu, ngoài chơi trong nhà Kim Hà (sát vách với sòng bạc của Kiệt trước đây), các đối tượng còn tổ chức chơi ngay giữa con hẻm và luôn có người đứng ra cảnh giới.

Gần 100 trinh sát phá ổ cờ bạc quý bà

Nữ quái Kim Hà (ảnh lớn) và các đồng phạm trợ giúp đắc lực trong việc tổ chức sòng bạc ở khu Sở Thùng (ảnh Vietnamnet)

Sòng bạc của Kim Hà tổ chức sát phạt theo hình thức bài cào (3 lá tính điểm) và hoạt động ngày đêm.

Nữ quái này thuê nhiều tay giang hồ như: Nguyễn Mạnh Dũng (tự Dũng “sắt”, SN 1976, quê Hà Nội, từng có 3 tiền án), Phạm Ngọc Châu (SN 1984, ngụ Q.Bình Thạnh), Vũ Đức Hoàng (SN 1980, ngụ Q.Phú Nhuận)...làm nhiệm vụ quản lý, kiểm soát tại sòng bạc, thậm chí là chúng còn trang bị cả súng ngắn, đe dọa các con bạc hoặc ai có ý xưng hùng tại sòng bạc. 

Để sòng bạc đi vào hoạt động, Hà thuê Dũng làm nhà cái, Châu đứng thu tiền xâu (2% trên tổng số tiền đánh cược mỗi ván), Hoàng làm nhiệm vụ cảnh giới. Muốn an toàn hơn, Hà cho lắp 4 camera quan sát tứ phía, có thể nhìn thấy người lạ mặt cách xa hàng trăm mét…

Mỗi khi làm nhiệm vụ, Dũng thường hay mang súng để giải quyết mâu thuẫn tiền bạc. Hắn từng kề súng vào cổ một người chơi bạc khiến ai cũng khiếp sợ. 

Đêm 31/12/2015, gần 100 cảnh sát đã ập vào khu vực sòng bạc của Nguyễn Thị Kim Hà bắt giữ 24 người, tang vật là 37 triệu đồng, 25 bộ bài Tây... Khám xét nhà 1 đàn em thân tín của “nữ quái” Kim Hà, công an có thu giữ một số hung khí như: kiếm Nhật, mã tấu tự chế, bật lửa có hình súng ru lô..

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 100 trinh sát phá ổ cờ bạc quý bà "giang hồ" ở Sài Gòn