Đôi bạn 9x cùng buôn “hàng trắng”

Sơn Tùng| 09/07/2017 07:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 8/7, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, sau thời gian trinh sát, đơn vị này đã phá thành công chuyên án 717UT, bắt 2 đối tượng 9X về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Nhờ làm tốt công tác nắm tình hình, Công an thị xã Điện Bàn phát hiện tại phường Điện An và các xã như Điện Thắng Nam, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Bắc (thị xã Điện Bàn) nổi lên một số đối tượng thường xuyên tụ tập mua bán ma túy.

Ngay sau đó, toàn bộ lực lượng của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy Công an thị xã Điện Bàn đã được tập trung để rà soát, xác minh những đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Đôi bạn 9x cùng buôn “hàng trắng”

Đối tượng Tâm và Quốc 

Qua sàng lọc, các trinh sát đã đưa Trần Văn Tâm (thường gọi Út Tâm, SN 1998, trú khối Phong Nhất, phường Điện An, thị xã Điện Bàn) vào “tầm ngắm” theo dõi.

Kiên trì ngày đêm đeo bám địa bàn, lực lượng Công an thị xã Điện Bàn nhận thấy hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý của Tâm ngày càng rõ nét. Với quyết tâm làm trong sạch địa bàn và trấn an lòng dân, ngày 30/6/2017, lãnh đạo Công an thị xã đã xác lập chuyên án mang bí số 717UT để đấu tranh, triệt xoá.

Đến ngày 3/7, nhận định thời cơ đã chín muồi, Công an thị xã Điện Bàn quyết định phá án, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Văn Tâm. Cơ quan công an đã thu giữ 3 gói ma túy đá, 5,3 triệu đồng, 2 điện thoại di động và dụng cụ sang chiết ma túy.

Quyết tâm “nhổ cỏ tận gốc”, ngày 5/7, Ban chuyên án tiếp tục thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Tự Quốc (SN 1999, trú thôn Phong Lục Nam, xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn). Quốc là đối tượng có mối quan hệ mật thiết với Tâm, cùng Tâm thực hiện hành vi bán ma túy cho các con nghiện.

Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đôi bạn 9x cùng buôn “hàng trắng”