Chủ tịch xã mất chức vì dùng bằng giả

congly.com.vn| 13/04/2012 11:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá liên tiếp phát hiện nhiều cán bộ công chức, viên chức dùng bằng giả để mưu cầu lợi ích cá nhân, trong đó “quan xã” chiếm đa số.

Quyết định kỷ luật của Huyện uỷ Quảng Xương đối với ông Vương


Sau khi nhận được đơn tố cáo của công dân về việc ông Bùi Ngọc Vương, Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã Quảng Hải sử dụng bằng giả, UBKT huyện uỷ Quảng Xương đã nhanh chóng vào cuộc. Báo cáo số 17-BC/KT ngày 13-9-2011 của Huyện uỷ Quảng Xương nêu rõ: Trong quá trình công tác, ông Vương đã sử dụng bằng tốt nghiệp bổ túc THPT không hợp lệ. Cụ thể là đã sử dụng bằng tốt nghiệp bổ túc THPT của người khác để tẩy sửa, phô tô công chứng làm bằng của mình để đi học cao hơn và tham gia các chức danh quản lý, lãnh đạo. Ông Vương đã vi phạm mục a, điểm 2, Điều 9 của Nghị định 94-QĐ/TƯ ngày 15-10-2007 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm...”.

Tại xã Yên Lạc (huyện Yên Định) cũng phát hiện ông Trịnh Trung Duy (Chủ tịch UBND xã) sử dụng bằng tốt nghiệp bổ túc THPT giả mạo, nhưng Huyện uỷ, UBND huyện Yên Định chưa xử lý. Đến nay, sự việc đã kéo dài gần 1 năm, ông Duy vẫn tại vị.


Mặc dù, ông Vương đã tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo, Chi bộ và Đảng uỷ đề nghị khiển trách nhưng xét thấy việc vi phạm của ông Vương là nghiêm trọng nên Ban Thường vụ Huyện uỷ Quảng Xương quyết định: Về Đảng, cách chức UV BTV Đảng uỷ nhiệm kỳ 2010-2015; về chính quyền, cách chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2011-2016.


Ngày 19-9-2011, ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Bí thư Thường trực huyện Quảng Xương đã ký Quyết định số 1001-QĐ/HU thi hành kỷ luật ông Bùi Ngọc Vương với hình thức nêu trên.


Thanh Phương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch xã mất chức vì dùng bằng giả