Bị phóng viên điều tra sai phạm, “lót tay” hàng chục triệu đồng

Đoàn Nga| 05/01/2016 15:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong quá trình điều tra các sai phạm tại dự án nạo vét luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân, phóng viên M. đã được chủ thầu “lót tay” hàng chục triệu đồng. Ngay sau đó, phóng viên M. đã mang giao nộp số tiền và đồng thời tố cáo hành vi này của chủ thầu.

Ngày 5/1, VKSND tối cao cho biết, vừa chuyển hồ sơ vụ án hình sự và cáo trạng truy tố 8 bị can trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại dự án nạo vét luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân, sang TAND Hà Nội.

Trước đó, đầu tháng 5/2014, Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) bắt quả tang Vũ Thanh Huyền – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần xây dựng và cơ khí Tân Việt (Công ty Tân Việt) và Trình Văn Thắng – Giám đốc Công ty Tân Việt đưa hối lộ 20 triệu đồng cho một phóng viên đang điều tra những sai phạm tại dự án án nạo vét luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân, do phóng viên M biết rõ sai phạm tại công trình nạo vét này mà Công ty Tân Việt nhận thầu.

Trước đó, hai bị can này từng chủ động hối lộ phóng viên M.1.000 USD và 500.000 đồng. Sau khi nhận khoản tiền trên, phóng viên M. đã trình báo và giao toàn bộ số tiền hối lộ cho cảnh sát.

Theo cáo trạng, năm 2013, để nhận được hợp đồng nạo vét luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân, Công ty Tân Việt phải chi cho Phạm Đình Hoà - nguyên Trưởng phòng kế hoạch thị trường thuộc Tổng Công ty xây dựng đường thuỷ, Hồ Thành Nghĩa – nguyên giám đốc Ban điều hành dự án nạo vét phía bắc thuộc Tổng công ty xây dựng đường thuỷ 50% giá trị hợp đồng.

Theo thoả thuận, sau khi thanh toán tiền thi công, Huyền và Thắng đã trực tiếp đưa cho Nghĩa 1,2 tỷ đồng. Trong đó, Nghĩa giữ 100 triệu đồng để sử dụng cá nhân và giao nộp số tiền còn lại cho Hòa. Hành vi của hai bị can Huyền và Thắng bị xác định phạm tội “Đưa hối lộ” còn Nghĩa và Hòa phạm tội “Nhận hối lộ”.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn làm rõ, Huyền và Thắng còn tổ chức thi công không đúng hợp đồng, sử dụng hồ sơ thanh toán khống để chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng trong tổng số hơn 12 tỷ đồng được thanh toán.

Cơ quan tố tụng cũng xác định 4 cán bộ giám sát thuộc Phòng QLDA 2 - Ban QLDA Hàng hải II thuộc Cục Hàng hải Việt Nam gồm Nguyễn Tiến Cường, Nguyễn Hoài Nam, Lê Quang Hiệp, Nguyễn Đăng Hiếu, đã thiếu trách nhiệm khi thực hiện không đúng quy trình giám sát thi công, không hoàn thành trách nhiệm được phân công, đã xác nhận cho Công ty Tân Việt đổ thải đúng theo thiết kế và hợp đồng đã ký. Đây là nguyên nhân gây thiệt hại số tiền hơn 9 tỷ đồng. Do vậy, các bị can này bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị phóng viên điều tra sai phạm, “lót tay” hàng chục triệu đồng