Bắt nghi can vụ chém 2 khách hát tử vong tại quán karaoke ở TP.HCM

Ngọc Quỳnh| 23/07/2017 10:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vào cuộc điều tra vụ 2 khách hát bị chém tử vong trong quán karaoke Kingtons, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đã bắt giữ được đối tượng trực tiếp dùng hung khí gây án.

Liên quan đến vụ hỗn chiến xảy ra tại quán karaoke Kington (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM) khiến hai người tử vong, Công an huyện Hóc Môn đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Phúc (18 tuổi, ngụ Hóc Môn) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt nghi can vụ chém 2 khách hát tử vong tại quán karaoke ở TP.HCM

Quán karaoke nơi xảy ra vụ việc 

Bước đầu cơ quan điều tra xác định Phúc chính là người trực tiếp sử dụng hung khí gây thương tích cho hai nạn nhân dẫn đến tử vong. Ngoài Phúc ra còn 3 nghi can khác liên quan đến vụ ẩu đả đã bỏ trốn. Công an huyện Hóc Môn tiến hành truy xét 3 đối tượng này.

Danh tính hai nạn nhân tử vong trong vụ hỗn chiến là là N.Đ.B. (SN 1977, ngụ Gò Vấp) và P.D.T. (SN 1985, ngụ Hóc Môn).

Trước đó khoảng 14h ngày 21/7, anh B và T cùng nhóm bạn đến quán karaoke Kingtons ở số 41 (ấp 5, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) để hát karaoke.

Đến 17 giờ cùng ngày, nhóm anh B ra tính tiền thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm bảo vệ của quán karaoke. Sau đó, hai bên xảy ra xô xát. Vụ việc khiến nhiều người bị thương, trong đó có hai người tử vong.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, Công an đã triệu tập 16 người để lấy lời khai, thu giữ một số mã tấu, nhiều súng tự chế bắn đạn hoa cải và bắn đạn bi tại quán karaoke.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt nghi can vụ chém 2 khách hát tử vong tại quán karaoke ở TP.HCM