Vận chuyển thuê hơn 2,9kg ma túy đá, hai đối tượng lĩnh án tù chung thân

Minh Khuê| 14/08/2018 17:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 14/8, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy, tuyên phạt hai bị cáo vận chuyển thuê hơn 2,9kg ma túy đá mức án tù chung thân.

Các bị cáo gồm: Đinh Văn Hùng (SN năm 1984, ngụ huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp), Trần Thị Hồng (SN 1979, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp và Nguyễn Văn Dương (SN 1987, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh truy tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Vận chuyển thuê hơn 2,9kg ma túy đá, hai đối tượng lĩnh án tù chung thân

Các bị cáo Nguyễn Văn Dương (áo sọc ca rô), Trần Thị Hồng (áo xanh) và Đinh Văn Hùng (áo đen) tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào khoảng 9 giờ ngày 10/01, Đinh Văn Hùng nhận vận chuyển hơn 2,9kg ma túy (Methamphetamine) từ Campuchia về Việt Nam qua điểm cảnh giới Nam Hiệp Thành, Đồn Biên Phòng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để đem giao cho Trần Thị Hồng và Nguyễn Văn Dương tại Thành phố Hồ Chí Minh thì bị cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật.

Tại phiên tòa, Hùng khai nhận qua Campuchia sống lang thang tại khu vực casino và quen biết với người phụ nữ Campuchia tên Dì Bảy. Ngày 10.01.2018, Hùng được Dì Bảy thuê vận chuyển 1 bịch ma túy từ Campuchia về Việt Nam, đến khu vực bến xe buýt huyện Bến Cầu sẽ có người đến nhận. Xong việc, Hùng sẽ được trả tiền công nhưng không thỏa thuận số tiền bao nhiêu và Hùng đồng ý.

Thỏa thuận xong, Hùng giấu bịch ma túy trong cốp xe mô tô rồi điều khiển từ Campuchia về Việt Nam qua điểm cảnh giới biên phòng Nam Hiệp Thành (thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu) thì bị lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phát hiện, bắt giữ.

Quá trình điều tra, Hùng đã hợp tác với Bộ đội Biên phòng và Cơ quan Cảnh sát điểu tra Công an Tây Ninh để truy bắt các đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy.

Sau đó, lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh bắt quả tang Hồng và Dương đang nhận số ma túy từ  Hùng tại một căn nhà trên đường Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bị cáo Hồng khai nhận, Hồng có quen với người đàn ông Campuchia cùng tên Hùng thông qua bạn của Hồng tên Xuân vào khoảng tháng 11.2017. Đến ngày 5.1.2018, người đàn ông này gặp Hồng tại Thành phố Hồ Chí Minh để thỏa thuận thuê Hồng vận chuyển ma túy với tiền công 20 triệu/ lần. Khi nhận được ma túy thì báo cho người đàn ông này biết sẽ có chỉ đạo việc vận chuyển tiếp theo để giao cho người nhận. Hồng đồng ý và rủ Dương cùng tham gia.

Đến ngày 10/01, người đàn ông Campuchia tên Hùng kêu Xuân điện thoại cho Hồng đồng thời báo số điện thoại của Hùng để liên lạc việc giao nhận ma túy. Sau đó, cả ba gọi điện thoại liên lạc với nhau để giao nhận ma túy thì bị phát hiện.

Ngày 15/01, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Tây Ninh cho biết ba bịch ny-lon màu vàng gửi đến giám định là chất ma túy, loại Methamphetamine, khối lượng hơn 2,9 kg.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt hai bị cáo Đinh Văn Hùng và Trần Thị Hồng cùng mức án tù chung thân; bị cáo Nguyễn Văn Dương mức án 20 năm tù cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngoài ra, bị cáo Hùng còn phải chấp hành hình phạt bổ sung số tiền 20 triệu đồng và hai bị cáo Hồng và Dương bị phạt bổ sung mỗi bị cáo 10 triệu đồng./.

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vận chuyển thuê hơn 2,9kg ma túy đá, hai đối tượng lĩnh án tù chung thân