Vận chuyển hơn 20kg ma túy, 4 bị cáo cùng lĩnh án tử

Mạnh Hùng| 21/08/2017 20:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 21/8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Trần Thành Đông (SN 1991) và Trần Văn Trường (SN 1985), cùng trú tại huyện Ea Kar, Đắk Lắk về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cùng bị đưa ra xét xử với 2 bị cáo trên còn có bị cáo Nguyễn Minh Trường (SN 1997) và Nguyễn Triệu Vi (SN 1996, cùng ở Khánh Hòa) cùng phạm tội danh trên.

Theo cáo trạng truy tố cùng diễn biến tại phiên tòa xét xử cho thấy, trưa ngày 14/4/2016, lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy - Bộ Công an đã phối hợp với một số lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại Km51, quốc lộ 6 (huyện Lương Sơn, Hòa Bình) phát hiện Nguyễn Triệu Vi và Trần Văn Trường điều khiển 2 xe máy, nhận thấy có dấu hiệu khả nghi nên ra hiệu dừng xe kiểm tra đột xuất.

Ngay sau khi kiểm tra, lực lượng công an đã thu giữ tổng cộng 30 bánh heroin. Qua lời khai của 2 đối tượng, cơ quan công an lần lượt bắt giữ khẩn cấp Trần Thanh Đông và Nguyễn Minh Trường.

Trong quá trình điều tra cho thấy, ngày 12/4/2016, theo chỉ đạo của Đông, Văn Trường đáp máy bay ra Hà Nội, rồi về thành phố Bắc Ninh thuê nhà nghỉ chờ lệnh của Đông.

Vận chuyển hơn 20kg ma túy, 4 bị cáo cùng lĩnh án tử

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Đến chiều ngày hôm sau, Vi được một đối tượng giấu mặt bảo đi một chiếc xe máy đến nhà nghỉ giao cho đồng bọn, rồi Vi quay đi lấy chiếc xe máy nữa để cùng Văn Trường đi về thị trấn Xuân Mai (Hà Nội) thuê nhà nghỉ đợi sẵn.

Sáng sớm hôm sau, 2 đối tượng nhận được cuộc điện thoại lạ thông báo đi xe máy lên cột mốc số 156 quốc lộ 6 (thuộc địa bàn của huyện Mai Châu, Hòa Bình) để nhận nhận ma túy. Tới điểm hẹn, Vi và Trường đã giao xe máy cho 2 đối tượng lạ mặt khác mang đi xếp ma túy vào cốp xe. Một lúc sau, Vi và Trường nhận lại 2 chiếc xe máy của đối tượng lại mặt kia rồi đi về xuôi thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ tại chỗ.

Nhận thấy đây là một vụ án phức tạp, cơ quan công an đã quyết định mở rộng điều tra. Qua điều tra, cơ quan công an còn làm rõ, ngoài lần vận chuyển 30 bánh heroin bị bắt quả tang trên, từ cuối năm 2015 – 4/2016, các đối tượng trong vụ án còn 9 lần vận chuyển trót lọt 45 bánh heroin.

Cơ quan chức năng xác định, tổng số ma túy mà Trần Thanh Đông cùng đồng bọn vận chuyển trái phép lên đến 75 banh heroin, tương hơn 20 kilogram.

Tại phiên tòa xét xử ngày hôm nay, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình, luôn tỏ rõ sự ăn năn hối hận của mình và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để các bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời.

Tuy nhiên, xét hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, gây nguy hiểm cho xã hội… nên cần thiêt phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe giáo dục tội phạm và phòng ngừa chung.

Theo đó, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt 4 bị cáo: Trần Thanh Đông; Trần Văn Trường; Nguyễn Minh Trường và Nguyễn Triệu Vi cùng lĩnh án tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vận chuyển hơn 20kg ma túy, 4 bị cáo cùng lĩnh án tử