U70 hại đời cháu bé 10 tuổi

Đức Chung| 22/12/2016 16:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 22/12, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đào (SN 1952, trú tại thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, Nghệ An) về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, khoảng 10h30 phút ngày 27/7/2016, Đào đi uống rượu thì gặp cháu N.T.N (sinh ngày 21/10/2005, cùng khối xóm) đang chơi với các bạn ở đường.

Thấy vậy Đào đã dụ dỗ cháu N. vào một ngôi nhà bỏ hoang gần đó rồi thực hiện hành vi hiếp dâm với cháu N. Trong lúc đang hành sự, thấy có người đi qua nên Đào dừng lại, sau đó đưa cháu N. 15 ngàn đồng.

U70 hại đời cháu bé 10 tuổi

Bị cáo Nguyễn Văn Đào tại phiên xử.

Sự việc sau đó bị gia đình cháu N. phát hiện, chị Nguyễn Thị T. (mẹ cháu N) đã làm đơn tố cáo hành vi của Đào lên cơ quan Công an. Ngày 12/9/2016, bị cáo bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Tại phiên xét xử, bị cáo cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đào 13 năm tù giam, buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền 12 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
U70 hại đời cháu bé 10 tuổi