Tuyên tử hình 2 hung thủ sát hại tài xế cướp 34 tấn thép

Thanh Huyền| 28/09/2017 11:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND tỉnh Bắc Ninh vừa tuyên phạt hai bị cáo trong vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào tháng 2/2017.

Hai bị cáo là Nguyễn Minh Liên, sinh năm 1983 ở thôn Thiện Đáp, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương và Trương Việt Cường, sinh năm 1979 trú tại số 70, đường Hồng Hà, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Theo hồ sơ tố tụng, khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 16/02/2017, người dân phát hiện 01 xác chết đã bốc mùi hôi thối trên cabin xe ô tô tải đầu kéo, biển kiểm soát 29C-720.21 đang đỗ tại đường Nguyễn Văn Cừ thuộc thôn Kim Đào, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Quá trình khám nghiệm khi mở cửa cabin ô tô trên phát hiện có nhiều dấu vết máu bốc mùi hôi thối và phát hiện có 1 thi thể nam thanh niên trong tình trạng tay bị trói tay ra phía sau, 2 chân bị trói, trên cổ có dấu vết cắt cổ và 2 vết đâm vùng sau gáy.

Xác định tử thi là anh Chu Văn Phong, sinh ngày 04/08/1976 trú tại thôn Thanh Hội, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội là lái xe ô tô thuộc Công ty cổ phần phát triển và đầu tư Thép Việt.

Vào cuộc điều tra, Công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Liên và Trương Việt Cường có hành vi giết người, cướp tài sản.

Tuyên tử hình 2 hung thủ sát hại tài xế cướp 34 tấn thép

Các bị cáo trước vành móng ngựa (Ảnh: Dân trí)

Lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa thể hiện: Nguyễn Minh Liên là lái xe đầu kéo đường dài và có quen biết với anh Chu Văn Phong. Sáng ngày 14/02/2017, Liên có gặp anh Phong tại cổng nhà máy thép Hòa Phát ở Kinh Môn, Hải Dương và biết được lịch trình chở thép của anh Phong từ Kinh Môn đi Hà Nội vào chiều cùng ngày nên Liên đã nảy sinh ý đồ cướp số thép trên và gọi điện rủ Trương Việt Cường thực hiện.

Khoảng hơn 13 giờ, ngày 14/02/2017, anh Phong chở thép cùng Liên xuất phát từ Kinh Môn đi Hà Nội. Khi đi được khoảng 5km đến khu vực Phú Thái (Hải Dương), Liên nói anh Phong cho Cường đi nhờ một đoạn (Liên nói với anh Phong, Cường là bạn), anh Phong đồng ý cho Cường đi cùng.

Trên đường đi khi bị Cảnh sát giao thông dừng xe và anh Phong xuống xe để làm việc với Cảnh sát thì Liên và Cường bàn bạc việc giết anh Phong. Cả 3 đi được khoảng 50km đến gần khu vực trạm soát vé Quốc lộ 5 thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên, Cường nói với anh Phong dừng xe để cho Cường xuống.

Khi anh Phong cho xe áp sát vào rìa đường để cho Cường xuống, thì Liên dùng dây sạc điện thoại xiết cổ anh Phong, Cường từ phía sau dùng chuôi dao đập nhiều nhát vào vùng đầu, vùng chẩm anh Phong làm anh Phong ngất.

Sau đó chúng dùng dây sạc điện thoại trói chân, lấy thắt lưng của anh Phong trói tay nạn nhân và cho về phía sau ghế lái. Tiếp đó Liên lái xe đi về phía Hà Nội.

Khi qua trạm soát vé và rẽ phải lên cầu Phù Đổng, thuộc địa phận quận Long Biên - Hà Nội, thấy anh Phong tỉnh và kêu cứu, Liên bảo Cường "nó còn sống cho nó chết luôn".

Ngay sau đó, Liên giữ đầu, Cường dùng dao cắt cổ và đâm vào gáy anh Phong, thấy anh Phong đã chết chúng đắp chăn lên người anh Phong rồi Liên lái xe chở hơn 34 tấn thép (trị giá khoảng 405.000.000 đồng) mang bán cho Hoàng Văn Mạnh, SN 1983, trú tại xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, Giám đốc công ty TNHH Đông Đô)  lấy tiền tiêu xài.

Liên và Cường nhận trước 30 triệu đồng, sau đó Liên điều khiển xe đến đường Nguyễn Văn Cừ thuộc địa phận thôn Kim Đào, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh và kéo rèm để xe ngay bên đường và xác anh Phong trên cabin.

Cường và Liên xuống đi bộ được một đoạn xa và gọi xe taxi để bỏ trốn.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 27/9, TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên Nguyễn Minh Liên và Trương Việt Cường tử hình về tội Giết người và Cướp tài sản. Ngoài ra, Tòa cũng tuyên Hoàng Quang Mạnh, 3 năm tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên tử hình 2 hung thủ sát hại tài xế cướp 34 tấn thép