Tuyên án nhóm chém người tàn bạo, chết trên bàn nhậu

Ngọc An| 29/10/2017 06:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND tỉnh Phú Yên vừa đưa các bị cáo trong vụ án Giết người và Không tố giác tội phạm ra xét xử công khai.

Theo cáo trạng, khoảng 01h ngày 18/7/2016 tại Trung tâm da liễu tỉnh Phú Yên, Lê Thanh Tâm (22 tuổi), Trần Duy Luân, Trịnh Phúc Nguyên (24 tuổi), Nguyễn Tuấn Dũng (23 tuổi), Đào Bá Thành (20 tuổi) và Nguyễn Anh Tuấn đã bàn bạc, chuẩn bị 4 cây mã tấu, khẩu trang bịt mặt để đi đánh nhóm thanh niên phường 4 đang nhậu tại quán H2 ở vỉa hè số nhà 316 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Tuy Hòa.

Tuyên án nhóm chém người tàn bạo, chết trên bàn nhậu

Các bị cáo tại phiên tòa

Sau đó, Thành điều khiển xe mô tô chở Tâm và Luân; Tuấn điều khiển xe mô tô chở Nguyên và Dũng đi đến quán H2. Đến nơi, Tuấn, Thành ngồi trên xe, Tâm, Luân, Nguyên và Dũng cầm mã tấu xông vào quán đến bàn Lê Minh Trường, Đỗ Thị Hồng Đông, Phan Thị Lệ Thu, Nguyễn Quốc Hội, Trần Nhật Duy, Lê Tấn Đức, Lưu Tác Đại và Nguyễn Thanh Thu đang ngồi nhậu.

Thấy vậy mọi người vội bỏ chạy, riêng Trường vẫn còn ngồi trên ghế, Tâm dùng mã tấu chém Trường một nhát vào cổ làm đứt rời đốt sống cổ, đứt động mạch cảnh chết tại chỗ, còn Luân cầm mã tấu rượt chém Lê Tấn Đức 01 nhát vào vùng vai phải gây thương tích 2%.

Sau khi gây án, ngày 18/7/2016, Tâm gọi Nguyên, Tuấn và Dũng đến quán cà phê Hạnh Ngân gần UBND xã Hòa Trị, tại đây có Tâm, Luân, Thành, Mẫn, Nguyên, Tuấn và Dũng bàn bạc việc lẩn trốn và thống nhất nội dung khai báo nếu bị phát hiện.

Nguyên đưa tiền cho Tâm, Luân bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh. Lê Văn Mẫn, Cao Huy Vũ và Phan Lê Quý Đôn biết người thực hiện tội phạm nhưng không tố giác.

Từ ngày 21/7/2016 đến ngày 28/7/2016, lần lượt Lê Thanh Tâm, Trịnh Phúc Nguyên, Đào Bá Thành, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Tuấn Dũng, Đào Bá Tín và Trần Duy Luân đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Phú Yên đầu thú.

Xét mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt Lê Thanh Tâm tù chung thân, Trần Duy Luân 16 năm tù, Trịnh Phúc Nguyên 12 năm tù, Nguyễn Tuấn Dũng 11 năm tù, Nguyễn Anh Tuấn 10 năm tù, Đào Bá Thành 9 năm tù về tội giết người; Lê Văn Mẫn 09 tháng tù, Cao Huy Vũ 06 tháng tù và Phan Lê Quý Đôn 03 tháng tù về tội không tố giác tội phạm.

Ngoài ra, Tòa còn buộc các bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 200 triệu đồng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên án nhóm chém người tàn bạo, chết trên bàn nhậu