Tử hình đối tượng vận chuyển 100 bánh heroin trên xe Fortuner

Mạnh Hùng| 13/09/2017 15:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 13/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lục Thanh Đồng (SN 1974, trú tại TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng - người dân tộc Nùng) án tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, theo điểm h khoản 4, Điều 194 – BLHS.

Theo cáo trạng và diễn biến tại phiên tòa cho thấy, khoảng 21h30’ ngày 18/3/2017, tại khu vực Trạm thu phí quốc lộ 6 (thuộc địa bàn của thị trấn Lương Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình), lực lượng chức năng liên ngành phát hiện xe ô tô Toyota Fortuner có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh, người lái chiếc xe ô tô này đã tăng ga bỏ chạy theo hướng đường Hồ Chí Minh. Sau nhiều phát súng chỉ thiên nhưng tài xế vẫn tiếp tục lái xe bỏ chạy.

Tử hình đối tượng vận chuyển 100 bánh heroin trên xe Fortuner

Bị cáo Lục Thanh Đồng tại phiên tòa xét xử

Công an phải nổ súng bắn xịt lốp để khống chế đối tượng. Qua khám xét chiếc xe, Công an thu giữ bao tải đựng 100 bánh heroin (có trọng lượng hơn 35 kilogram) cùng 1 vali tiền mặt.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, ngày 17/3/2017, có một đối tượng tên Ngọc (tức Ngọc Toản từng thuê Đồng vận chuyển ma túy) điện thoại bảo Đồng đi vận chuyển “ma túy” như mọi lần trước.

Theo đó tối cùng ngày, đối tượng Đồng lái chiếc ô tô Toyota Fortuner và rủ thêm 2 đối tượng về Hà Nội. Tiếp đến, Đồng một mình lên thị trấn Xuân Mai thuê nhà nghỉ nằm chờ “hàng”.

Đến chiều ngày 18/3/2017, theo chỉ đạo của đối tượng Ngọc, Đồng lái ô tô lên Mai Châu (Hòa Bình) để nhận ma túy rồi quay về Hà Nội thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ tại chỗ.

Tại phiên tòa xét xử ngày hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có được cơ hội làm lại cuộc đời.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cùng diễn biến tại phiên tòa, HĐXX TADTP Hà Nội nhận thấy hành vi phạm tội của bị cáo Lục Thanh Đồng là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội, vận chuyển ma túy với số lượng đặc biệt lớn nên cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội nhằm răn đe giáo dục và phòng ngừa chung.

Theo đó, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Lục Thanh Đồng lĩnh án tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tử hình đối tượng vận chuyển 100 bánh heroin trên xe Fortuner