TT-Huế: Xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản “rúng động” huyện A Lưới

Anh Dũng – Ngọc Minh| 29/09/2020 22:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 29/9, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Hồ Văn Nhớ và đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả, sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Các bị cáo gồm : Hồ Văn Nhớ (SN 1979) ; Lê Văn Tên 14 (1950); Lê Hồng Nổi (SN 1962); Hồ Văn Thiêm (SN 1955); Nguyễn Anh Thái ( SN 1956); Hồ Văn Thế (SN 1940). Lê Văn Ta (1972) , Hồ Văn Lực (SN 1957) và Vũ Đình Phương(SN 1950), tất cả cùng trú tại Huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo hồ sơ vụ án, Hồ Văn Nhớ nguyên là cán bộ Bưu điện huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế), được giao nhiệm vụ chi trả tiền lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội thuộc 3 xã Hồng Thái, Bắc Sơn và A Đớt (Huyện A Lưới).

TT-Huế: Xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản “rúng động” huyện A Lưới

Các bị cáo tại phiên tòa

Bắt đầu từ năm 2015, Nhớ vay mượn tiền của nhiều người để sử dụng tiêu xài cá nhân dẫn đến mắc nợ và không có khả năng chi trả. Do nắm bắt được nhu cầu một số cán bộ hưu trí ở đây thường mang Phiếu lĩnh lương hưu và sổ trợ cấp bảo hiểm xã hội để cầm cố nên trong khoảng thời gian từ ngày 06/11/2016 đến ngày 26/6/2018, Nhớ đã dùng thủ đoạn gian dối ghi thông tin giả trong 225 Phôi Phiếu lĩnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội của Bưu điện huyện A Lưới giao cho Nhớ hàng năm, để phát cho cán bộ hưu trí và người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội thuộc 3 xã Hồng Thái, Bắc Sơn và A Đớt (Có 223 Phôi Phiếu thật và 2 Phôi Phiếu phô tô lại, Nhớ trực tiếp ghi thông tin giả 223 Phiếu, đọc cho 01 bị hại ghi 2 phiếu).

Sau đó, Nhớ cấu kết với Lê Văn Tên, Lê Hồng Nổi, Hồ Văn Thiêm, Nguyễn Anh Thái, Vũ Đình Phương, Lê Văn Ta, Hồ Văn Lực, Hồ Văn Thể và hơn 100 đối tượng khác (Chưa xác minh được họ tên thật và địa chỉ) đóng giả làm người đi vay tiền và xin thế chấp bằng những Phiếu lĩnh lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội của mình để chiếm đoạt của những người bị hại: Chị Đoàn Thị Kim Anh 9.120.000.000 đồng, Nguyễn Thị Toan 560.000.000 đồng, Lê Thị Hà 950.000.000 đồng, Lê Thị Vân 90.000.000 đồng và Lê Thị Phương 350.000.000 đồng. Tổng số tiền chiếm đoạt của 5 người là 11.070.000.000 đồng.

Trong đó, Hồ Văn Nhớ là người chủ mưu, cầm đầu, các bị cáo khác là người giúp sức, làm theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Nhớ. Bị cáo Nhớ đã trực tiếp sử dụng 225 Phôi Phiếu (223 Phôi Phiếu thật và 2 Phôi Phiếu phô tô lại) thực hiện 226 lần gian dối, chiếm đoạt số tiền 11.070.000.000 đồng. Các bị cáo khác lần lượt chiếm đoạt số tiền như sau:

Lê Văn Tên thực hiện 188 lần, chiếm đoạt số tiền 9.370.000.000 đồng; Lê Hồng Nổi thực hiện 50 lần, chiếm đoạt số tiền 2.180.000.000 đồng; Nguyễn Anh Thái thực hiện 03 lần, chiếm đoạt số tiền 140.000.000 đồng; Hồ Văn Thiêm thực hiện 04 lần, chiếm đoạt số tiền 180.000.000 đồng.

Hồ Văn Thế thực hiện 02 lần, chiếm đoạt số tiền 70.000.000 đồng; Lê Văn Ta thực hiện 01 lần, chiếm đoạt số tiền 50.000.000 đồng; Hồ Văn Lực thực hiện 01 lần, chiếm đoạt số tiền 50.000.000 đồng; Vũ Đình Phương thực hiện 01 lần, chiếm đoạt số tiền 50.000.000 đồng.

TT-Huế: Xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản “rúng động” huyện A Lưới

Bị cáo Nhớ (Bên phải) và bị cáo Tên

Tại phiên tòa hôm nay, hai bị cáo Lê Hồng Nổi và Hồ Văn Thế xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe, tuy vậy đại diện VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế nhận thấy vẫn đủ điều kiện nên đề nghị HĐXX tiếp tục phiên tòa. Các bị cáo đều là người dân tộc thiểu số nên được sự hỗ trợ từ các chuyên viên từ trung tâm hỗ trợ pháp lý nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế.  

Trong phần luận tội, đại diện VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Vì vậy, cần phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo qui định của pháp luật hình sự. Đề nghị mức án đối với các bị cáo trên như sau: Hồ Văn Nhớ 18 đến 19 năm 06 tháng tù (tổng hợp hình phạt cho hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan, tổ chức nhà nước); Lê Văn Tên từ 15 đến 16 năm 06 tháng tù (cùng hai tội danh như trên); Lê Hồng Nổi từ 11 năm đến 12 năm 03 tháng tù (cùng hai tội danh như trên); Hồ Văn Thiêm từ 3 năm đến 3 năm 06 tháng tù (cùng hai tội danh như trên); Nguyễn Anh Thái từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù (cùng hai tội danh như trên); Hồ Văn Thế từ 01 năm 6 tháng đến 02 năm tù; Lê Văn Ta, Hồ Văn Lực và Vũ Đình Phương từ 01 năm 6 tháng đến 02 năm tù treo.

Nói lời sau cùng các bị cáo đã nhận thấy được hành vi sai trái của mình, đồng thời cho rằng do là người dân tộc thiểu số nên hiểu biết về pháp luật còn hạn chế nên mới bị đi vào con đường lầm lỗi. Các bị cáo đã ăn năn hối cải và mong được hưởng một mức án nhẹ nhất để sớm về với gia đình.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Hồ Văn Nhớ 17 năm tù; Lê Văn Tên 14 năm tù; Lê Hồng Nổi 9 năm tù; Hồ Văn Thiêm 2 năm 06 tháng tù; Nguyễn Anh Thái 3 năm tù; Hồ Văn Thế 1 năm 3 tháng tù. Lê Văn Ta, Hồ Văn Lực và Vũ Đình Phương 1 năm tù treo. Ngoài ra về trách nhiệm dân sự các bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của những người bị hại.
 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TT-Huế: Xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản “rúng động” huyện A Lưới