Trộm cắp tài sản trên máy bay, đối tượng người nước ngoài lĩnh án

Mạnh Hùng| 09/12/2017 07:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mới đây, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Ding Ying Jun (SN 1970, quốc tịch Trung Quốc) về tội Trộm cắp tài sản, theo quy định tại Điều 138 - BLHS.

Theo cáo trạng truy tố và diễn biến tại phiên tòa cho thấy, ngày 15/4/2017, Ding Ying Jun nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh).

Đến ngay buổi sáng ngày hôm sau, Ding Ying Jun tiếp tục đáp chuyến bay VN 216 của hãng Hàng không Vietnam Airline từ TP Hồ Chí Minh ra thủ đô Hà Nội.

Trong chuyến bay này, Jun mua vé hạng thương gia cùng với 3 vị khách khác, trong đó có anh Lê Cao Minh (SN 1974, trú tại quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) và anh Cù Anh Tuấn (SN 1972, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Tuy nhiên, khi máy bay vừa cất cánh, Ding Ying Jun lập tức chuyển chỗ ngồi sang gần chỗ anh Minh và anh Tuấn để hành lý. Tại chỗ ngồi mới, sau khi ổn định được một thời gian nhất định, Ding Ying Jun nhận thấy các vị khách trong khoang thương gia này đều lơ đễnh.

Trộm cắp tài sản trên máy bay, đối tượng người nước ngoài lĩnh án

Bị cáo Ding Ying Jun tại phiên tòa xét xử

Thấy cơ hội ra tay đã đến, Jun đã lén mở hộc hành lý lấy chiếc túi xách da của anh Tuấn và lấy được 100 triệu đồng cùng 400 USD. Sau đó, Jun tiếp tục mở hành lý của anh Minh và lấy cắp được phong bì, bên trong đựng 13.000 USD.

Đúng lúc này, Jun đã bị chị Tạ Thị Thu Hường, Tiếp viên trưởng của chuyến bay này phát hiện ra hành vi lén lút của Jun. Thấy vậy, Jun yêu cầu chị Hường cho y một ly trà. Khi chị Hường quay lại thì không thấy Ding Ying Jun còn ngồi ở vị trí cũ nữa. Chắp nối và sâu chuỗ lại các hành vi bất minh, chị Hường đề nghị anh Tuấn kiểm tra tài sản và phát hiện ra bị mất 100 triệu đồng cùng 400 USD của anh Tuấn.

Biết chắc Jun chính là đối tượng vừa trộm cắp số tiền của các khách hàng trên, chị Hường đã vặn hỏi, nhưng Jun không thừa nhận hành vi trộm cắp tiền ở khoang thương gia.

Thấy bị theo dõi, Ding Ying Jun đã móc ở trong người ra 2 cọc tiền, loại mệnh giá 500.000 đồng/tờ cùng phong bì đựng 13.000 USD ném lên hộc chứa hành lý.

Theo đó, ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, chị Hường và 2 hành khách bị mất trộm đã bàn giao Ding Ying Jun cho lực lượng Công an cửa khẩu hàng không.

Với hành vi phạm tội nêu trên, cơ quan chức năng xác định Ding Ying Jun đã trộm cắp tổng cộng gần 400 triệu đồng của anh Minh và anh Tuấn.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, bị cáo Ding Ying Jun không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, bị cáo tiếp tục ngoan cố chối tội, cho rằng y chỉ vô tình phát hiện ra các tập tiền và phong bì đựng ngoại tệ ở hộc đựng hành lý nên cất giấu.

Tuy nhiên, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu điều tra, lời khai của các nhân chứng và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm có đủ căn cứ để khẳng định bị cáo Ding Ying Jun đã có hành vi trộm cắp tài sản như đúng bản cáo trạng truy tố nên cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc, nhằm răn đe giáo dục tội phạm và phòng ngừa chung.

Theo đó, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Ding Ying Jun lĩnh án 8 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

Được biết, ở thời điểm gây án, bị cáo Ding Ying Jun cũng đang bị cơ quan chức năng Trung Quốc phát lệnh truy nã về hành vi Trộm cắp tài sản.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trộm cắp tài sản trên máy bay, đối tượng người nước ngoài lĩnh án