Trộm bình ắc quy khi đi chài cá

Duy Bình| 24/02/2016 11:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 23/2, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, đã tuyên phạt A Mách, (SN 1984, quốc tịch Campuchia) 9 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Cũng tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên bị cáo Nguyễn Văn Bình (SN 1948, ngụ ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú) 6 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trộm bình ắc quy khi đi chài cá

Bị cáo A Mách (quốc tịch Campuchia ngồi) tại phiên tòa

Theo hồ sơ truy tố, khoảng 17 giờ ngày 22/9/2015, Mách điều khiển xuồng máy đến khu vực sông thuộc ấp Vĩnh Bảo, xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú để chài cá, phát hiện hai chiếc ghe của anh Huỳnh Thanh Việt và Trần Kha Mi đậu ở bờ sông, không người trông giữ, nên Mách nảy sinh ý định trộm tài sản.

Mách đậu xuồng quan sát một hồi, rồi cho xuồng của mình sát ghe của anh Việt, rồi dùng kìm sắt đã chuẩn bị sẵn để mở cọc bình, cắt dây điện, lấy 02 bình ắc quy hiệu Globe, loại 120 Ah và 01 bình ắc quy hiệu Incoe, loại 100 Ah.

Thực hiện xong, Mách tiếp tục sang ghe của anh Mi, dùng kìm cắt ổ khóa cửa sau lấy 02 bình ắc quy hiệu GS, loại 120 Ah, rồi điều khiển xuồng đến bè cá của Nguyễn Văn Bình và cho Bình biết vừa lấy trộm được bình ắc quy nên muốn bán, Bình đồng ý mua 5 cái bình với giá 2,5 triệu đồng.

Đến sáng hôm sau, phát hiện tài sản bị mất trộm, anh Mi và Việt đến Công an xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú trình báo.

Theo kết quả định giá, 05 cái bình ắc quy có giá hơn 9 triệu đồng.

Ngày 25/9/2015, Mách và Bình bị Cơ quan CSĐT Công an huyện An Phú bắt giữ và thu hồi tại nhà của Bình 11 bình ắc quy các loại. Đến ngày 04/10/2015, Mách và Bình bị khởi tố điều tra.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trộm bình ắc quy khi đi chài cá