Trai làng lãnh án vì trộm trâu

Sơn Tùng| 11/01/2017 17:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 11/1, TAND huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Chí Công (SN 1987, trú xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng 13h ngày 5/8/2016, Công điều khiển xe máy về thăm vợ. Khi đi ngang qua cánh đồng thuộc thôn Đại An, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc thì nhìn thấy 3 con trâu đang ăn lúa dưới ruộng.

Nảy sinh ý định trộm cắp, Công dắt trâu đi vào rừng keo cách đó khoảng 200m để cột và cất giấu. Đến khoảng 17h30 cùng ngày, Công quay lại chỗ cột trâu và tìm cách đưa đi tiêu thụ thì bị anh Nguyễn Dương Anh (SN 1974, trú thôn Đại An; chủ sở hữu con trâu) phục gần đó bắt quả tang.

Tại Công an huyện Đại Lộc, Công đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trong thời gian điều tra, Công tiếp tục thực hiện 2 vụ trộm khác.

Trai làng lãnh án vì trộm trâu

Nguyễn Chí Công trước vành móng ngựa

Cụ thể, chiều 16/9/2016, Công điều khiển xe máy mang BKS 92N2-1416 kéo theo xe lôi tự chế chở trâu thuê cho anh Đỗ Ngọc Sơn (SN 1976, trú khu 6, TT. Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) với giá 150 ngàn. “Ngựa quen đường cũ”, Công chở trâu của anh Sơn bán cho Nguyễn Thanh Hải (SN 1976, trú thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) với giá 15 triệu đồng.

Anh Hải sau đó bán trâu lại cho Trần Hữu Tùng (SN 1968, trú xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn) với giá 17,9 triệu đồng. Sau khi mua trâu, anh Tùng tiếp tục bán cho anh Hoàng Hữu Quang (SN 1993, quê ở Nghệ An) với giá 18,4 triệu đồng. Trong lúc anh Quang đang tập kết trâu tại khu 6, TT. Ái Nghĩa để chuẩn bị thuê xe chở về Nghệ An thì anh Sơn phát hiện trâu mình bị mất và báo Công an huyện Đại Lộc.

Tiếp đó, khoảng 1h sáng ngày 28/9/2016, Công điều khiển xe máy kéo theo xe lôi trộm trâu của bà Phạm Thị Tại (SN 1960, trú thôn Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng). Trong lúc trao đổi thỏa thuận về việc mua bán trâu, Công bị Công an bắt giữ. 

Ngoài ra, khoảng 23h30 ngày 26/7/2016, khi đi ngang qua chợ Hà Nha, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Công phát hiện một con bò cái của anh Nguyễn Quốc Viễn (SN 1986, trú thôn Hà Nha) đang cột trong chuồng và không người trông coi. Công đi đến mở dây mũi bò và dắt cột ở bãi đất trống trước UBND xã Đại Đồng. Khoảng 3h sáng ngày 27/7/2016, Công kéo xe lôi tự chế và chở đi bán với giá 16,7 triệu đồng.

Tại phiên tòa xét xử ngày 11/1/2017, sau khi xem xét các tình tiết, TAND huyện Đại Lộc đã tuyên phạt Nguyễn Chí Công 15 tháng tù giam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trai làng lãnh án vì trộm trâu