Tin tức xét xử ngày 28/12: Giết cha, cướp tài sản rồi dựng hiện trường giả

Đoàn Nga(TH)| 28/12/2015 20:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 28/12: Giết cha, cướp tài sản rồi dựng hiện trường giả; Xin đi nhờ xe để cướp; Nhờ người tới đánh tử vong đồng nghiệp vì mâu thuẫn nhỏ; Sàm sỡ không được đâm chết người...

Xin đi nhờ xe để cướp

Ngày 28/12, TAND TX. Dĩ An (Bình Dương) đã tuyên phạt bị cáo Đinh Đăng Khoa, 18 tuổi (quê Bình Thuận), 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Theo truy tố, chiều ngày 27/7/2015, Khoa mang theo dao tới trước cổng Công ty Tân Tân (KP Nội Hóa 1, phường Bình An), để tìm “mồi” cướp.

Phát hiện thấy chị Lưu Thị Mỹ Hạnh chạy xe máy nên giả vờ xin đi nhờ đến chợ đêm trong Khu làng Đại học Quốc gia. Đến đoạn đường vắng, Khoa rút dao đe dọa bắt chị Hạnh đưa tiền và tài sản cho mình. Bị chống cự, Khoa dùng dao cứa vào tay khiến chị Hạnh hoảng sợ bỏ chạy và tri hô. Ngay sau đó, Khoa đã bị người dân khống chế, bắt giữ.

Giết cha, cướp tài sản rồi dựng hiện trường giả

Ngày 28/12, TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt Lê Cao Trí, 26 tuổi (ngụ ở xã Vĩnh Trạch, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), 23 năm tù về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Giao cấu với trẻ em”.

Tin tức xét xử ngày 28/12: Giết cha, cướp tài sản rồi dựng hiện trường giả

Bị cáo Lê Cao Trí

Theo truy tố, ngày 8/10/2014, Trí bị cha đẻ là ông Lê Quang D., mắng chửi rồi dùng búa đánh vào người. Bực tức, Trí giật búa đánh trả khiến cha bị tử vong. Sau đó, Trí dựng hiện trường giả rồi lấy điện thoại, xe máy của cha mang đi bán.

Qua điều tra, cơ quan công an còn phát hiện trước khi sát hại cha đẻ, gã còn có hành vi gia cấu với trẻ em.

Nhờ người tới đánh tử vong đồng nghiệp vì mâu thuẫn nhỏ

Ngày 28/12, TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên y án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Nguyễn Đình Tiện, 21 tuổi, Nguyễn Phi Nhựt , 24 tuổi (cùng ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) cùng mức án 12 năm tù với tội danh “Giết người”.

Theo cáo trạng, Võ Văn Quý, 20 tuổi (tạm trú tại huyện Trảng Bom) và Nguyễn Văn Út, 23 tuổi (tạm trú tại huyện Trảng Bom) xảy ra mâu thuẫn trong lúc làm việc. Quý đã mách với anh trai là Võ Văn Quế. Khoảng 18h ngày 23/10/2014, Quế, Nhựt và Tiện đến cổng công ty đón Quý rồi rình đánh Út trả thù cho Quý.

Phát hiện thấy Út và bạn là anh Thạch Dữ đi ra, cả nhóm đã đuổi đánh khiến Út tử vong tại chỗ còn anh Dữ bị thương.

Sàm sỡ không được đâm chết người

Ngày 28/12, TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, y án 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Phúc Tài, 37 tuổi (ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) về tội “Giết người”.
Theo truy tố, sáng ngày 3/3/2015, Tài nói chuyện rồi có hành vi sàm sỡ với bà Nguyễn Thị Bo, 52 tuổi, bán bánh bèo tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Bực tức, bà Bo cầm cây kéo nói với Tài: “Mày mà không dừng lại là tao đâm đó”.
Bà Bo vừa dứt lời, Tài bẻ tay bà ra phía sau, giật lấy cây kéo đâm một nhát vào cổ bà Bo. Nạn nhân gượng vùng chạy khoảng 10 m thì ngã gục và tử vong.

Đổ xăng thiêu chết thầy cúng để trả thù cho vợ con

Ngày 28/12, TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, y án 17 năm tù đối với Lâm Hoàng Huynh, 49 tuổi (ngụ quận 9, TP.HCM) về tội “Giết người”.

Theo truy tố, Huynh là “đệ tử” của ông Hai, 88 tuổi (ngụ huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai). Trong một lần đi bốc thuốc, ông Hai bị bạn Huynh chê nên ông này tức giận đe dọa Huynh.

Khi vợ và con gái bị bệnh, nhiều lần đến nhờ ông Hai bốc thuốc nhưng không khỏi. Sáng ngày 30/9/2014, Huynh mua hai chai xăng tới gặp ông Hai tiếp tục năn nỉ cứu con gái. Bị khước từ, Huynh mang xăng tạt lên tấm mền của thầy rồi bật quẹt gas đốt khiến ông Hai tử vong ngay sau đó.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử ngày 28/12: Giết cha, cướp tài sản rồi dựng hiện trường giả