Thuyền trưởng cấu kết thủ kho chiếm đoạt 50 tấn phân bón

congly.com.vn| 13/04/2012 10:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 30-5, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Tp. Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Nguyễn Thế Năm (SN 1985, ngụ tại huyện Cần Đước, Long An) 10 năm tù; Nguyễn Văn Tổng (SN 1963, ngụ Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang) 8 năm tù cùng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và Cù Văn Năm (SN 1967, ngụ tại huyện Bến Lức, Long An) 1 năm tù

Các bị cáo tại phiên tòa


Đầu tháng 1-2010, Chi nhánh Nhà máy phân bón Năm Sao (thuộc Công ty Cổ phần tập đoàn quốc tế Năm Sao, đặt tại Long An) thuê Công ty Cổ phần thương mại vận tải Sông Thương vận chuyển 1.280 tấn phân kali CIS về nhà máy ở Cụm công nghiệp Long Định, Cần Đước (Long An). Thực hiện hợp đồng, Công ty Sông Thương đưa tàu SG-2161 do Nguyễn Văn Tổng làm thuyền trưởng vận chuyển số hàng trên.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, trên đường vận chuyển hơn 643 tấn phân trên, thuyền trưởng Nguyễn Văn Tổng đã cấu kết với Nguyễn Thế Năm, thủ kho B nhà máy phân bón Năm Sao lấy 50 tấn phân đem ra ngoài bán được 455 triệu đồng. Số tiền này, Tổng chia cho Năm 300 triệu đồng, còn 155 triệu đồng y đã dùng mua 6 cây vàng mang cho người khác vay. Hành vi của Tổng bị Cù Văn Năm, nhân viên bảo vệ phát hiện nhưng người này không tố cáo mà còn nhận 10 triệu đồng để im lặng. Theo định giá tài sản, 50 tấn phân kali bị các đối tượng này chiếm đoạt trị giá hơn 540 triệu đồng.


QT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thuyền trưởng cấu kết thủ kho chiếm đoạt 50 tấn phân bón