Thợ xây vung dao chém chết chủ nhà

Nguyễn Hào| 02/09/2017 13:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi nhậu xong, giữa thợ xây và chủ nhà xảy ra mâu thuẫn. Bị chủ nhà ném sứt đầu, người thợ xây lấy dao chém lại khiến chủ nhà tử vong.

TAND tỉnh Đắk Nông vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Ngọc Linh (SN 1988, trú tại thôn 9, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) về tội Giết người.

Thợ xây vung dao chém chết chủ nhà

Bị cáo Trần Ngọc Linh tại phiên xử

Theo nội dung cáo trạng truy tố, khoảng 17 giờ ngày 5/6/2017, anh Trịnh Đình Đại (sinh năm 1972; trú tại Bon Đăk Huých, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông) cùng một số người thợ đang xây nhà cho anh Đại (trong đó có Linh) tổ chức ăn cơm, uống rượu trên sập gỗ trong chòi tạm cạnh nhà.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, mọi người ra về, còn anh Đại, Linh và một người khác ở lại. Lúc này, giữa anh Đại và Linh xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Anh Đại dùng một chiếc chén sứ (loại chén ăn cơm) ném trúng đầu Linh, làm rách da chảy máu. Bị ném, Linh lấy ngay con dao (dạng dao phát cỏ) nằm dưới chân bàn nhậu rồi vung dao chém một phát vào đầu anh Đại khiến anh này gục ngay tại chỗ.

Thấy vậy, Linh dùng vải cầm máu cho anh Đại và thông báo cho người khác đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, anh Đại đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Tại phiên tòa Linh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Trần Ngọc Linh 12 năm tù, ngoài ra còn buộc bị cáo Linh bồi thường hơn 165 triệu đồng cho gia đình người bị hại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thợ xây vung dao chém chết chủ nhà