Thấy trâu mang thai đôi, nghi ngờ vợ ngoại tình

Hoa Đông| 20/11/2014 14:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 18/11, TANDTC tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Văn Chí (SN 1980, trú tại thôn Huỳnh Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) 13 năm tù về tội "Giết người".

Thấy trâu mang thai đôi, nghi ngờ vợ ngoại tình

Bị cáo Trần Văn Chí

Theo cáo trạng, khoảng 7h30 ngày 5/2, khi đi chăn trâu, Chí nhìn thấy trâu nhà mình bụng to nên cho rằng trâu mang thai đôi. Nghĩ đây là điềm không hay, Chí liền liên tưởng đến những mâu thuẫn giữa hai vợ chồng từ trước đó như: Chí bị vợ đầu độc bằng thuốc trừ sâu lúc ở Bình Phước; việc hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau; lúc Chí vắng nhà có người lạ hay đến chơi, quan hệ vợ chồng ngày càng lạnh nhạt… Xâu chuỗi những sự việc lại, y khẳng định vợ ngoại tình nên nảy sinh ý định giết vợ.

Khoảng 10h sáng cùng ngày, thấy vợ đang ngồi giặt áo quần bên giếng nước, Chí liền nhặt chiếc vồ dùng để nện đất đánh mạnh vào đầu chị Hải khiến chị gục xuống nền giếng bất động. Nghĩ vợ đã chết, y cầm vồ vào nhà đập phá đồ đạc. Khi nghe tiếng kêu cứu của vợ, y tiếp tục quay lại đánh mạnh vào gáy của vợ khiến nạn nhân ngã úp đầu xuống nền giếng.

Đến 11h thì Chí đến cơ quan chức năng đầu thú, còn chị Hải được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu với thương tích là 34%.

Tại phiên phúc thẩm, Chí thú nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Mặc dù, được chị Hải làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt nhưng trong quá trình xét xử không xuất hiện tình tiết nào mới nên HĐXX bác đơn kháng cáo của Chí, giữ nguyên bản án sơ thẩm đã tuyên.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thấy trâu mang thai đôi, nghi ngờ vợ ngoại tình