Tăng án đối với người đàn bà tưới xăng đốt chồng

(TH)| 13/08/2012 23:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 13-8, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM đã chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Tây Ninh, tăng án từ 4 năm lên 10 năm tù đối với Trần Thanh Lan (35 tuổi, quê Tây Ninh) về tội Giết người.

19 tuổi, Lan kết hôn với anh Nguyễn Văn Khanh. Hai vợ chồng cùng làm nghề buôn bán gạo. Do chăm chỉ làm ăn nên họ cũng có của ăn của để, lại có thêm đứa con trai kháu khỉnh nên cuộc sống gia đình thêm vui vẻ, hạnh phúc.

Tăng án đối với người đàn bà tưới xăng đốt chồng

Người đàn bà đốt chồng khóc suốt trong phiên xử. Ảnh: VNE

Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Người chồng bỗng dưng đổi tính, ham mê rượu chè, bỏ bê công việc gia đình. Mỗi lần đi nhậu về lại đánh đập chửi bới vợ con rất thậm tệ. 

Chiều 29-8-2009, Lan gọi chồng cùng đi gom lúa cho khách. Bị vợ "quấy rầy" lúc đang nhậu, Khanh tức giận chửi mắng, đánh vợ chảy máu mặt. Được hàng xóm can ngăn, người chồng đi uống rượu tiếp. Đến tối, Khanh ngất ngưởng về nhà tiếp tục gây sự và lấy giấy kết hôn ra đốt. Ấm ức vì ông chồng tệ bạc, chờ lúc Khanh ngủ, Lan lấy can xăng đổ lên người chồng rồi châm lửa đốt. Do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Đầu năm 2010, TAND tỉnh Tây Ninh phạt Lan 4 năm tù về tội Giết người. Bản án này sau đó đã bị VKSND cùng cấp kháng nghị tăng hình phạt cho bị cáo. Tháng 4-2010, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM đã chấp nhận kháng nghị, tăng mức án của Lan lên 12 năm. Đến tháng 3-2011, Chánh án TANDTC kháng nghị giám đốc thẩm, huỷ bản án phúc thẩm để xử lại.

P.Linh

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng án đối với người đàn bà tưới xăng đốt chồng