Sát hại vợ rồi mang ra nghĩa trang đốt xác phi tang

Gia Anh| 28/09/2018 06:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND tỉnh Bình Phước vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Bùi Thanh Sang (SN 1967, thường trú xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, Bình Phước) về tội Giết người.

Theo cáo trạng , Bùi Thanh Sang kết hôn với vợ là Trần Thị Mai Hoa (SN 1967) năm 1989. Trong quá trình sinh sống, giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn do Sang ghen tuông, nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với người hàng xóm. Cũng do mâu thuẫn nên vợ chồng sang không còn ngủ chung phòng.

Sát hại vợ rồi mang ra nghĩa trang đốt xác phi tang

Bị cáo Bùi Thanh Sang tại phiên tòa

Khoảng 1 giờ sáng 12/11/2017, Sang thức dậy đi vệ sinh, ngang qua phòng vợ thì thấy bà Hoa vẫn đang xem tivi. Lúc quay lại, thấy bà Hoa từ trong bếp đi ra nên giữa hai vợ chồng lại xảy ra cãi vã.

Sang ra ngoài cửa bếp lấy cây búa đánh bà Hoa cho tới chết, rồi lấy chiếu, áo mưa quấn quanh người nạn nhân và dùng dây thun buộc chặt. Tiếp đó, Sang lấy xe máy chở xác vợ ra khu vực nghĩa trang xã Phú Riềng (thôn Phú Vinh, xã Phú Riềng) để phi tang.

Sau khi từ nghĩa trang trở về, Sang đi uống cà phê.  Khi Sang đang ngồi uống cà phê thì nảy sinh ý định đốt xác vợ nên đã chạy đi mua xăng, rồi quay trở lại nghĩa trang đổ lên thi thể vợ và châm lửa đốt.

Đến sáng cùng ngày, người dân đi làm rẫy qua phát hiện có khói nên đã chạy lại kiểm tra và phát hiện sự việc, đồng thời trình báo cơ quan Công an. Ngay sau đó Sang bị bắt giữ để điều tra.

Sau khi bị bắt giữ, Sang được cơ quan chức năng đưa đi giám định tâm thần. Qua giám định pháp y tâm thần, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận Sang “bị bệnh rối loạn nhân cách về hành vi do rượu”. Tại thời điểm gây án cho đến khi giám định, Sang bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.

Tai phiên tòa hôm nay, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Bùi Thanh Sang mức án tù chung thân về tội “giết người”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sát hại vợ rồi mang ra nghĩa trang đốt xác phi tang