Sát hại người tình, cướp tiền đi đánh bạc

Hà An| 22/03/2016 19:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi dùng đá đánh bất tỉnh người tình, Khôi tưởng nạn nhân đã chết nên ném xác vào vườn mía để phi tang, rồi lấy xe máy và điện thoại di động của nạn nhân đi cầm cố để lấy tiền đánh bạc.

Ngày 22/3, tại trụ sở TAND thị xã Bỉm Sơn, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Bùi Văn Khôi (SN 1967, ngụ tại xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Sát hại người tình, cướp tiền đi đánh bạc

Bị cáo Bùi Văn Khôi tại phiên tòa lưu động

Qua quá trình điều tra làm rõ, Bùi Văn Khôi là đối tượng ham mê cờ bạc, có quan hệ tình cảm với chị Quách Thị Hạ là bạn học thời cấp hai và là người cùng xã.

Khoảng 21 giờ ngày 04/11/2015, Khôi gọi điện thoại rủ chị Hạ xuống thị xã Bỉm Sơn chơi. Chị Hạ đồng ý và một mình đi xe máy xuống gặp Khôi.

Trong khoảng thời gian từ ngày 04/11đến ngày 06/11/2015, Khôi tham gia đánh bạc cùng một số đối tượng khác tại nhà chị Nguyễn Thị Huệ ở xóm Trường Sơn, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Do đánh bạc thua lại không còn tiền đánh tiếp, Khôi nảy sinh ý định giết chị Hạ để chiếm đoạt tài sản. Khôi đã giả vờ rủ chị Hạ đến nhà bạn chơi và chị Hạ đồng ý.

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 07/11/2015, Bùi Văn Khôi chở chị Hạ vào trong khu vực bãi trồng mía thuộc xóm Trường Sơn, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn là nơi vắng người. Tại đây, Khôi đã dùng hòn đá đập nhiều cái vào vùng mặt, đầu chị Hạ, làm chị bất tỉnh.

Nghĩ chị Hạ đã chết, Khôi giấu xác chị Hạ sâu bên trong bãi mía rồi quay ra lấy chiếc xe máy cùng điện thoại di động của chị Hạ mang đi cầm cố để lấy tiền đánh bạc.

Không ngờ, sau một đêm chị Hạ tỉnh lại bò ra đường kêu cứu và ngay lập tức được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Tại bản kết luận giám định pháp y của Trung tâm pháp y tỉnh Thanh Hóa cho thấy, hiện tại tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với chị Quách Thị Hạ do thương tích gây nên là 78%. Hiện, chị Hạ đã xuất viện để điều trị tại nhà, sức khỏe đang dần hồi phục.

Tại phiên tòa, bị cáo Bùi Văn Khôi đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào chứng cứ có liên quan, kết quả tranh luận tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Khôi tù chung thân về tội “Giết người”, 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp mức  hình phạt cho cả 2 tội danh là tù chung thân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sát hại người tình, cướp tiền đi đánh bạc