Quảng Nam: Cán bộ câu kết lập hồ sơ “ma” chiếm đoạt tiền đền bù

Sơn Tùng| 14/06/2017 20:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 14/6, TAND TP. Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 5 bị cáo liên quan đến việc lập hồ sơ khống chiếm đoạt tiền bồi thường dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Trong đó, bị cáo Huỳnh Điệp (SN 1983, trú khu phố 7, TP. Tam Kỳ) – cán bộ Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Tam Kỳ bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”. Bị cáo Nguyễn Quốc Hội (SN 1980, trú xã Tam Ngọc, TP. Tam Kỳ) - cán bộ địa chính xã Tam Ngọc bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

3 bị cáo Đoàn Nhơn (SN 1984), Đoàn Văn Cảnh (SN 1974) và Đoàn Văn Lực (SN 1975), cùng trú thôn Trà Lang, xã Tam Ngọc, TP. Tam Kỳ cùng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quảng Nam: Cán bộ câu kết lập hồ sơ “ma” chiếm đoạt tiền đền bù

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm

Theo hồ sơ tố tụng, trong qúa trình kiểm kê, lập hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng thuộc dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đoạn qua xã Tam Ngọc (TP. Tam Kỳ). Từ năm 2013 đến năm 2015, lợi dụng chức vụ được giao, Điệp đã câu kết với Nhơn, Cảnh, Lực và một số đối tượng khác lập hồ sơ khống bồi thường mồ mả, đất đai, để chiếm đoạt tiền của chủ dự án. Trong đó, Điệp thu lợi bất chính hơn 69 triệu đồng, Nhơn thu lợi bất chính hơn 80 triệu đồng, Cảnh thu lợi bất chính 20 triệu đồng và Lực thu lợi bất chính 25 triệu đồng.

Riêng Nguyễn Quốc Hội là cán bộ địa chính xã Tam Ngọc, tổ viên Tổ bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi qua địa bàn TP. Tam Kỳ, Hội có nhiệm vụ cùng với Điệp tiến hành kiểm kê, đo đạc để lập hồ sơ đền bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân xã Tam Ngọc. Tuy nhiên, Hội đã thiếu trách nhiệm không tham gia công tác kiểm kê, đo đạc, hoặc có tham gia nhưng không kiểm tra hồ sơ. Dù vậy, Hội vẫn ký vào các hồ sơ khống để Điệp và các hộ dân chiếm đoạt tiền của chủ dự án hơn 428 triệu đồng.
 
Tại phiên toà xét xử, các bị cáo đều đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, chiều ngày 14/6, TAND TP. Tam Kỳ đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Điệp 3 năm tù, Đoàn Nhơn 2 năm tù, Đoàn Văn Lực 15 tháng tù treo; Đoàn Văn Cảnh và Nguyễn Quốc Hội mỗi bị cáo 12 tháng tù treo, đồng thời buộc các bị cáo phải hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Cán bộ câu kết lập hồ sơ “ma” chiếm đoạt tiền đền bù