Nữ quái lừa chạy việc, chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng

Ngọc Minh| 13/03/2019 14:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nói dối là có quen biết nhiều cán bộ cấp cao tỉnh TT-Huế, có thể chạy việc vào bệnh viện, Ngân hàng và các cơ quan nhà nước khác, Lan đã lừa đảo nhiều người dân, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Ngày 13/3, TAND tỉnh TT-Huế mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Nguyễn Linh Lan (SN 1970), trụ tại đường Phan Chu Trinh, phường Phường Đúc, TP.Huế, tỉnh TT-Huế.

Nữ quái lừa chạy việc, chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng

Bị cáo Lan tại phiên tòa

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 11/2010 đến tháng 12/2015, Lan đã lợi dụng vào các mối quan hệ quen biết rồi dùng thủ đoạn gian dối, đưa ra thông tin giả tạo như có quan hệ với một số người có chức vụ cao tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nên có khả năng xin vào Ngân hàng, Sân bay quốc tế Phú Bài, Trường học, Bệnh viện thành phố Huế, Bệnh viện Trường Đại học Y Huế, Đội thi hành án thành phố Huế, Sở giao thông vận tải, Sở Tài nguyên môi trường... Nghe vậy, mọi người tin tưởng lời nói của Lan là thật nên có 16 trường hợp đưa tiền trực tiếp cho Lan và có 04 trường hợp Lan nhận tiền thông qua bà Lê Thị Thu để nhờ Lan xin việc. 

Bằng thủ đoạn trên, Lan đã chiếm đoạt của 20 bị hại trên địa bàn các tỉnh Quảng Bình, tỉnh TT-Huế với tổng số tiền là 2.029.000.000 đồng. Trong đó chiếm đoạt của anh Võ Văn Hai 50.000.000 đồng, chị Nguyễn Thị Thu Hà 42.000.000 đồng, ông Trần Văn Quang 100.000.000 đồng, chị Hoàng Thị Như Nga 25.000.000 đồng, anh Trần Đình Dũng 80.000.000 đồng, anh Ngô Ngoãn 210.000.000 đồng, bà Đinh Thị Bát 80.000.000 đồng, chị Phan Thị Phương Nhung 90.000.000 đồng, chị Lê Thị Quỳnh Như 85.000.000 đồng, chị Nguyễn Thị Bích 85.000.000 đồng, chị Hoàng Thị Dực 260.000.000 đồng, chị Nguyễn Thị Thu Hường 155.000.000 đồng, chị Nguyễn Thị Thủy 131.000.000 đồng, chị Hoàng Thị Ái Vi 83.000.000 đồng, anh Phạm Công 160.000.000 đồng, anh Lê Phước Sung 100.000.000 đồng, chị Lê Thị Phương Hiền 108.000.000 đồng, anh Trần Thanh Tuấn 70.000.000 đồng, anh Đặng Văn Sấm 105.000.000 đồng và bà Lê Thị Thu 10.000.000 đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, xin được nhận một mức án nhẹ nhất để sớm trở làm lại cuộc đời. Bị cáo đã khắc phục một phần tiền cho các bị hại. HĐXX xét thấy, hành vi của bị cáo có tính chất nguy hiểm, gây thiệt hại nghiêm trọng cho xã hội, bị cáo cần một mức án nghiêm khắc để răn đe.

Vì vậy HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nguyễn Linh Lan 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra bị cáo phải có trách nhiệm trả lại toàn bộ số tiền còn lại đã chiếm đoạt của các bị hại.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nữ quái lừa chạy việc, chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng