Nữ kế toán lừa đảo gần 10 tỷ đồng lĩnh 23 năm tù

31/08/2012 11:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vì chi tiêu quá độ dẫn đến nợ nần chồng chất, nữ kế toán Ban chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Ngày 30-8, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1972, ngụ tổ 4, phườngTrần Phú, Tp. Hà Tĩnh) về 2 tội “Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản”  và “Tham ô tài sản”.

Nữ kế toán lừa đảo gần 10 tỷ đồng lĩnh 23 năm tù

Bị cáo Nguyễn Thị Phương Hoa trong phiên tòa.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Phương Hoa nguyên là kế toán kiêm thủ quỹ của Ban chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh. Từ năm 2005 đến 2008, để có tiền chi tiêu cá nhân, Hoa đã vay tiền với lãi suất cao. Đến năm 2009, do các khoản nợ ngày càng lớn và lãi suất tăng cao nên Hoa không có khả năng chi trả. Để giải quyết khoản nợ này, Hoa đã sử dụng chiêu bài vay tiền giúp cơ quan mua thiết bị máy móc để lừa gạt nhiều người hòng vay tiền. Lợi dụng uy tín và quan hệ cá nhân, Hoa đã chiếm đoạt được của 15 người với tổng số tiền 8,8 tỉ đồng và 01 lượng vàng.

Bên cạnh đó, Hoa còn lợi dụng chức vụ, giả mạo chữ ký lãnh đạo để lập giấy tờ giả, chiếm đoạt của Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh 470 triệu đồng.

TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Nguyễn Thị Phương Hoa 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 10 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Ngoài ra, bị cáo còn buộc phải bồi thường cho các bị hại 4,606 tỷ đồng và 420 triệu cho Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh.

Quang Cường

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nữ kế toán lừa đảo gần 10 tỷ đồng lĩnh 23 năm tù