Nữ bị cáo 8X vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

An Dương| 15/04/2016 17:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 15/4/2016, TAND cấp cao tại TP. HCM xét xử bị cáo Trần Thị Phương Trinh (SN 1984, ngụ quận Gò Vấp, TP. HCM) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo bản án sơ thẩm, Trần Thị Phương Trinh quen biết với Nguyễn Thị Hoa (SN 1966, ngụ quận Gò Vấp, TP. HCM) từ tháng 3/2013. Trinh rủ Hoa đi vận chuyển quần áo cũ từ Châu Phi về Philipine với tiền công 2.000USD/chuyến. Theo sự chỉ đạo của Trinh, Hoa đi sang Abidian. Sau khi biết là đi vận chuyển ma túy thuê, Hoa vẫn đồng ý.

Vào lúc 5h15 ngày 4/5/2012, Hoa xách valy của có một gói nilon chứa chất rắn, dạng tinh thể trong suốt, trọng lượng 5,15kg.  Công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất kiểm tra hành lý của Hoa phát hiện số ma túy trên. Qua giám định, gói chất rắn có chứa thành phần Methamphetamine.

Mở rộng điều tra, qua lời khai của Hoa, ngày 7/5/2012, Trần Thị Phương Trinh bị bắt. Trinh khai nhận từ tháng 3/2011, Trinh quen biết với Võ Thị Lan (chưa xác định được nhân thân) và được Lan thuê sang các nước Châu Phi để xách valy quần áo cũ về Campuchia với tiền công và chi phía tổng cộng là 1.900USD.

Nữ bị cáo 8X vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

Bị cáo Trinh tại phiên tòa

Trinh đồng ý và 5 lần vận chuyển thuê cho Lan. Đến thời điểm bị bắt, Trinh được hưởng lợi bất chính từ việc vận chuyển ma túy thuê cho Lan khoảng 5.700USD và tiền công Trinh đứng ra môi giới được khoảng 3.200USD.

Tại bản án sơ thẩm ngày 19/7/2013, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Trinh và Hoa mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Cả hai bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 15/10/2013, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM giảm án cho Hoa từ mức án tử hình xuống chung thân, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Trinh.

Sau đó, Trinh làm đơn khiếu nại theo thủ tục giám đốc thẩm. Do vướng mắc một  số vấn đề về tố tụng nên vụ án được xét xử lại theo trình tự phúc thẩm. .

Trước vành móng ngựa, bị cáo Trinh khai nhận toàn bộ hành vi của mình nhưng xin giảm án, gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, có nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Sau khi đánh giá toàn diện chứng cứ, HĐXX quyết định chấp nhận đơn kháng cáo, tuyên phạt Trinh tuyên mức án chung thân.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nữ bị cáo 8X vận chuyển ma túy xuyên quốc gia