Nhận án tử vì vận chuyển “cái chết trắng”

Thanh Phương| 10/07/2020 21:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, người đàn ông ở Thái Nguyên đã lặn lội lên Sơn La vận chuyển trái phép chất ma túy về thủ đô. Trên đường vận chuyển hàng cấm thì bị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 10/7, TAND tỉnh Hòa Bình đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Việt Bắc (SN 1975) trú tại TP Thái Nguyên (Thái Nguyên) về tội tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nhận án tử vì vận chuyển “cái chết trắng”

Nguyễn Việt Bắc tại phiên sơ thẩm

Theo cáo trạng, để có tiền thỏa mãn cơn nghiện Nguyễn Việt Bắc thường xuyên mở rộng quan hệ với nhiều thành phần bất hảo, trong đó có người đàn ông tên Chung ở Mộc Châu (Sơn La). Ngày 3/10/2019, Chung gọi điện thuê Bắc lên Mộc Châu vận chuyển ma túy về Hà Nội sẽ được trả công hậu hĩnh.

Nhận được mối, một ngày sau, Bắc đi xe máy một mình từ TP Thái Nguyên lên Mộc Châu để vận chuyển ma túy theo lịch. Tới điểm hẹn, Chung giao cho Bắc 5 bánh heroin, bảo Bắc mang về Hà Nội với tiền công 50 triệu đồng. Để tạo động lực, Chung còn “khuyến mãi” cho Bắc 1 gói ma túy tổng hợp để sử dụng.

Qúa trình Bắc vận chuyển hàng cấm đến khu vực xóm Trọng Vặn, xã Phong Phú (Tân Lạc) thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang. Tang vật gồm 1 gói nilon có chứa các viên ma túy tổng hợp, tổng trọng lượng 40,01 gr và 11 bánh heroin tổng trọng lượng 3.742 gr, cùng một số tang vật có liên quan.

Tại phiên tòa, Bắc đã thành khẩn khai báo mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Căn cứ toàn diện nội dung vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Việt Bắc mức án 10 năm tù về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy”; tuyên phạt mức án tử hình về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy”. Tổng mức hình phạt Nguyễn Việt Bắc phải thi hành là tử hình.

Người đàn ông tên Chung mà Bắc khai nhận vận chuyển thuê do cơ quan Cơ quan điều tra chưa xác định được nhân thân, lai lịch, nên tiếp tục xác minh, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhận án tử vì vận chuyển “cái chết trắng”