Người nước ngoài cướp tài sản của tài xế taxi

Trang Trần| 22/07/2019 16:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lợi dụng tài xế taxi không để ý, Park Young Jun (SN 1969, quốc tịch Hàn Quốc) đã khống chế cướp tài sản.

Ngày 22/7, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Park Young Jun về tội “Cướp tài sản”.

Theo nội dung vụ án, khoảng 5h30 ngày 23/11/2018, do có ý định cướp tài sản của người khác nên Park Young Jun chuẩn bị một con dao, đón taxi do tài xế Võ Văn Đức (SN 1992, trú TP Huế, Thừa Thiên - Huế) điều khiển từ TP Huế vào TP Đà Nẵng.  

Đến khoảng 8h10’ cùng ngày, khi đến khu vực trước nhà hàng 88 đường Võ Nguyên Giáp (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), lợi dụng lúc anh Đức dừng xe để nghe điện thoại, Park Young Jun ngồi ở băng ghế sau bất ngờ chồm người lên, dùng dao kề vào cổ anh Đức.

Người nước ngoài cướp tài sản của tài xế taxi

Bị cáo Park Young Jun

Park Young Jun buộc anh Đức giao toàn bộ tài sản gồm 2 điện thoại di động, một ví da trong đó có tiền mặt hơn 1,3 triệu đồng. Khi thấy anh Đức tháo dây an toàn định chạy trốn, Park Young Jun yêu cầu anh Đức rút chìa khóa đưa cho mình.

Nhân lúc Park Young Jun sơ hở, anh Đức mở cửa bỏ chạy ra ngoài và tri hô cướp. Lúc này, Park Young Jun mở cửa sau, ra khỏi xe rồi lên ngồi ở vị trí ghế lái, dùng chìa khóa khởi động xe để chuẩn bị tẩu thoát. Tuy nhiên, Park Young Jun khởi động nhiều lần nhưng xe không nổ máy. Thấy phía sau nhiều xe ô tô khác đang chạy tới nên Park Young Jun tung cửa tẩu thoát. Đến 9h cùng ngày, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ Park Young Jun cùng tang vật.

Với hành vi này, Park Young Jun đã bị HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt 14 năm tù.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người nước ngoài cướp tài sản của tài xế taxi