Nghi bị "làm ma" vợ rủ chồng đi sát hại thầy bói

Từ Huy| 13/10/2018 10:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cho rằng ông thầy bói đã làm ma khiến 2 cô con gái thường xuyên đau ốm, bị cáo Sò đã rủ chồng đi sát hại nạn nhân.

TAND tỉnh Hà Giang vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai bị cáo Tráng Thị Sò (54 tuổi) và chồng là Hạng Nhìa Cở (56 tuổi) cùng trú tại thôn Pố Lồ, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang về tội giết người.

Theo cáo trạng truy tố của Viện KSND tỉnh Hà Giang: Do ghi ngờ ông Sùng Sìa Lử, (hành nghề bốc thuốc và xem bói, SN 1933, trú tại thôn Già Giáo Lủng, xã Sảng Tủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, làm "ma Ngũ Hải" cho các con của Sò là Hạng Thị Mỷ và Hạng Chá Sình, thường xuyên bị ốm nên Sò bàn bạc đi giết ông Lử thì được chồng đồng ý.

Nghi bị

Vợ chồng Sò-Cở

Khoảng 12h ngày 10/10/2017, hai vợ chồng Sò-Cở đến lán của ông Sùng Sìa Lử. Lời qua tiếng lại, Sò đã dùng chính con dao nhọn của ông Lử chém liên tiếp nhiều nhát vào các vùng mặt, đầu của ông Lử. Hậu quả, ông Lử tử vong ngay tại chỗ.

Tại phiên tòa, hai vợ chồng bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

Sau khi nghị án, căn cứ vào hồ sơ vụ án, tranh tụng công khai tại tòa, trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, HĐXX tuyên phạt Tráng Thị Sò 12 năm tù, Hạng Nhìa Cở 8 năm tù theo tội danh truy tố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghi bị "làm ma" vợ rủ chồng đi sát hại thầy bói