Ngày đền tội của kẻ sát hại người tình của mẹ

Thanh Huyền| 14/11/2017 07:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nghi ngờ mẹ ngoại tình, Thuận cầm dao bám theo rồi trèo qua tường của trường học vào đâm chết người tình của mẹ.

TAND tỉnh Bắc Ninh mới đây đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Xuân Thuận, SN 1977, trú thôn Phủ, xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành về tội danh Giết người và bị cáo Bùi Thị Học về tội danh Không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng truy tố, do nghi ngờ mẹ là Bùi Thị Học (SN 1960) ngoại tình với ông Nguyễn Văn Hiện (SN 1954, là bảo vệ trường THCS Ninh Xá) nên Thuận đã theo dõi để bắt quả tang.

Ngày đền tội của kẻ sát hại người tình của mẹ

Bị cáo Thuận và Học trước vành móng ngựa

Khoảng 20h30' ngày 17/6/2017, phát hiện thấy mẹ mình sau khi nghe điện thoại đã ra ngoài, Thuận liền vơ con dao gọt hoa quả ở dưới bếp rồi bí mật đi theo đến Trường THCS Ninh Xá.

Trèo cổng vào trường, Thuận bắt quả tang mẹ mình đang tình tứ với ông Hiện tại một phòng làm việc nên xông vào dùng dao đâm ông Hiện, mặc cho mẹ van xin.

Hai bên giằng co, vật lộn đến khi ông Hiện gục xuống thì Thuận bỏ trốn, đến ngày 20/6 thì ra đầu thú. Ông Hiện tử vong ngay sau đó do vết thương thấu ngực làm rách tim, rách tĩnh mạch chủ dẫn đến mất máu cấp tính.

Bùi Thị Học gọi hai tiếng không thấy ông Hiện thưa nên bỏ về nhà, xóa hết cuộc gọi của ông Hiện trong nhật ký điện thoại của mình. Sáng hôm sau, Học vẫn bán quán bình thường. Đến ngày 18/6, khi bị cơ quan điều tra triệu tập làm việc thì Học mới khai nhận toàn bộ sự việc.

Trên cơ sở xem xét hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo tại tòa, cân nhắc tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt Lê Xuân Thuận 19 năm tù, Bùi Thị Học 24 tháng tù cho hưởng án treo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày đền tội của kẻ sát hại người tình của mẹ