Nam thanh niên đâm chết người yêu vì bị đạp đổ xe máy

Phúc Thái| 28/09/2019 11:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND tỉnh Bắc Ninh vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đinh Văn Hồng, sinh năm 1992 trú tại khu Quán, xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ về tội giết người.

Bị hại trong vụ án là chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1992 trú tại thôn Hồng Hải, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Chị Liên làm công nhân và thuê trọ tại Thôn Rích Gạo, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, còn Hồng làm thuê lái máy cẩu ở huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Theo cáo trạng truy tố, Hồng và chị Liên có quan hệ yêu đương nam nữ.

Nam thanh niên đâm chết người yêu vì bị đạp đổ xe máy

Bị cáo Đinh Văn Hồng trước tòa

Khoảng 01 giờ ngày 05/4/2019, Hồng đi xe mô tô đến phòng trọ của chị Liên chơi. Tại đây, Hồng thấy anh Ngô Văn Yên, sinh năm 1991 trú tại thôn Đồng Chùa, xã Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (là em rể chị Liên) và anh Dương Văn Tuyên, sinh năm 1995 trú tại xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội (là bạn làm cùng công ty với chị Liên) đang ngồi uống rượu, còn chị Liên đang nằm chơi trên giường.

Hồng vào phòng và ngồi xuống uống rượu cùng với anh Tuyên và anh Yên. Do ghen tuông nghi ngờ về mối quan hệ giữa chị Liên với anh Tuyên nên giữa Hồng và chị Liên xảy ra to tiếng cãi chửi nhau. Do bực tức nên Hồng đến chỗ để bát đĩa trong phòng trọ lấy 1 con dao nhọn để đâm chị Liên.

Anh Tuyên liền vào can ngăn giữ tay Hồng lại không cho đâm, Hồng giật mạnh tay về phía sau làm con dao cứa vào lòng bàn tay phải anh Tuyên làm anh Tuyên bị thương chảy nhiều máu.

Thấy vậy anh Yên chạy về phòng trọ của mình (cách phòng chị Liên 02 phòng) để lấy xe mô tô đưa anh Tuyên đi bệnh viện, còn Hồng tay phải cầm dao đi ra chỗ để xe để lấy xe đi về.

Chị Liên đến giằng con dao của Hồng thì bị Hồng tát 2 cái vào mặt. Sau đó Hồng dắt xe máy để đi về thì bị chị Liên kéo xe lại, dùng chân đạp đổ xe máy.  

Hồng dựng xe máy lên thì chị Liên đứng ở phía bên phải xe dùng chân đạp vào yếm xe máy. Lúc này, Hồng cầm dao đâm 1 nhát trúng vào vai trái của chị Liên làm chị Liên gục xuống đường. Anh Tuyên chạy đến cúi người ôm đỡ chị Liên thì Hồng tay phải cầm dao đâm 1 nhát vào bả vai phía sau bên trái của anh Tuyên. Hồng rút dao ra thì chuôi dao bị gãy rời, còn phần lưỡi dao vẫn cắm trên người anh Tuyên, sau đó Hồng lên xe máy bỏ đi 

Chị Liên và anh Tuyên sau đó được mọi người đưa đến Trung tâm y tế thị xã Từ Sơn cấp cứu nhưng do vết thương nặng nên chị Liên đã tử vong.

HĐXX TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Hồng mức án chung thân về tội Giết người quy định tại điểm a,n khoản 1 Điều 123 BLHS. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam thanh niên đâm chết người yêu vì bị đạp đổ xe máy