Mạo danh cán bộ Bệnh viện Phụ sản Trung ương chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng

Mạnh Hùng| 16/11/2016 22:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Dù không có công việc ổn định, xong để có tiền ăn tiêu Hạnh và Nga đã tự mạo danh mình là cán bộ của một bệnh viện lớn, có quan hệ rộng và xin được việc làm cho nhiều người, lừa đảo chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của các bị hại.

Ngày 16/11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Lê Thị Bích Hạnh (SN 1983, trú tại phường Hoàng Văn Thụ,quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) và bị cáo Vương Thúy Nga (SN 1975, trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng truy tố, mặc dù không có nghề nghiệp ổn định, không có khả năng cũng như các mối quan hệ  để xin việc, nhưng với mục đích chiếm đoạt tiền Hạnh và Nga đã lên kế hoạch khà hoàn hảo, tự mạo danh là cán bộ, nhân viên đang công tác tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, có mối quan hệ rộng và có khả năng lo thi đỗ vào các trường Đại học; xin việc làm tại các bệnh viện Trung ương, địa phương và các đơn vị, cơ quan Nhà nước…

Mạo danh cán bộ Bệnh viện Phụ sản Trung ương chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng

Hai bị cáo Hạnh và Nga tại phiên tòa xét xử

Với những thông tin đó, Hạnh và Nga đã lấy được niềm tin của nhiều người đang có nhu cầu xin việc cho mình và cho người thân như: chiếm đoạt của chị Nguyễn Ngọc Hải (SN 1986, trú tại xã Mai Lâm, Đồng Anh, Hà Nội) số tiền 130 triệu đồng; chiếm đoạt của anh Nguyễn Văn Hiệu (SN 1964, trú tại xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội) 350 triệu đồng; chiếm đoạt của chị Hoàng Thanh Thủy (SN 1963, trú tại thị trấn Thường Tín, Hà Nội) 330 triệu đồng; chiếm đoạt của chị Trương Thị Hường (SN 1970, trú tại xã Hòa Bình, Thường Tín, Hà Nội) hơn 1,5 tỷ đồng… và của nhiều bị hại khác.

Sau khi nhận tiền, Hạnh và Nga đã vứt bỏ hồ sơ xin việc của các bị hại.

Với thủ đoạn tinh vi trên, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2012 đến tháng 10/2014 Lê Thị Bích Hạnh và Vương Thúy Nga đã chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của 40 người bị hại.

Hiện các bị cáo đã khắc phục hậu qủa được hơn 1 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng.

Tại phiên tòa xét xử, hai bị cáo Hạnh và Nga đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, biết ăn năn hối cải, xin HĐXX cho nhận sự khoan hồng của pháp luật giảm nhẹ hình phạt cho mình để các bị cáo sớm có được cơ hội làm lại cuộc đời.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Thị Bích Hạnh 15 năm tù và bị cáo Vương Thúy Nga 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mạo danh cán bộ Bệnh viện Phụ sản Trung ương chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng