Mang xe bạn gái đi cầm để trả tiền cá độ bóng đá

Hoàng Thiên Lý| 27/10/2015 13:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Được bạn gái giao xe máy cho trông giữ hộ nhưng bị thua cá độ bóng đá nên Trung mang xe đi cầm cố lấy tiền trả nợ hết.

Sáng 27/10, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Lê Thế Trung (nhân viên đường sắt, SN 1991, trú Quảng Thanh, Quảng Trạch, Quảng Bình, hiện ở 66 Đoàn Trần Nghiệp, Nha Trang) 2 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Buộc bồi thường cho người bị hại 25 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Trung và Ngô Thị Yến Nhi là bạn bè ở cùng khu trọ tại 66 Đoàn Trần Nghiệp, Nha Trang. Vào 7h ngày 25/4/2015, chị Nhi về nhà ở Đăk Lăk nên giao xe máy hiệu Piago Vespa BKS 47H-124.34 (trị giá làm tròn 65.938.000 đồng) cho Trung trông coi và sử dụng. Ngày 25/4/2015, do không có tiền để trả nợ nên Trung nảy sinh ý định cầm thế chiếc xe của chị Nhi để lấy tiền trả nợ.

Mang xe bạn gái đi cầm để trả tiền cá độ bóng đá

Bị cáo Lê Thế Trung trước vành móng ngựa.

Đến 16h cùng ngày, Trung và Hà (chưa xác định) đem xe máy trên đến tiệm cầm đồ ở 6/2 đường 3B Mai Xuân Thưởng cầm cố cho bà Đỗ Thị Ánh lấy 25 triệu đồng. Số tiền trên Trung đem trả nợ tiền thua cá độ bóng đá hết.

Ngày 2/5/2015, chị Nhi về lại Nha Trang hỏi đến chiếc xe thì Trung cho biết đã mang đi cầm và hẹn đến ngày 27/5/2015, sẽ chuộc xe về trả lại cho chị Nhi.

Ngày 24/6/2015, do không thấy Trung trả xe nên chị Nhi đã đến Công an phường Vĩnh Phước trình báo. Tại cơ quan Công an, Trung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mang xe bạn gái đi cầm để trả tiền cá độ bóng đá