Lừa bán phụ nữ rồi bỏ trốn sang Lào

Sơn Tùng| 12/07/2017 13:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 12/7, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lữ Văn Khăm (SN 1988, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội “Mua bán người”.

Theo cáo trạng, năm 2013, bằng thủ đoạn lừa đi làm “việc nhẹ lương cao”, Khăm cùng với các đối tượng Lương Thị Mằn (SN 1989), Lương Thị Lan (SN 1992), Xên Văn Dần (SN 1987), Cụt Văn Yên (SN 1982), Lương Thị Khuyên (SN 1992), Lò Văn Việt (SN 1981), Cụt Văn Chơ (SN 1980), Lữ Văn Chín (SN 1995, cùng trú huyện Kỳ Sơn) đã dụ dỗ các cô gái đồng bào dân tộc ít người ở huyện Nam Giang (Quảng Nam) đưa sang Trung Quốc bán lấy tiền tiêu xài.

Lừa bán phụ nữ rồi bỏ trốn sang Lào

Bị cáo Lữ Văn Khăm tại phiên toà ngày 12/7

Sau khi khởi tố vụ án, các đối tượng trên lần lượt bị Công an bắt giữ, riêng Khăm bỏ trốn và bị Công an tỉnh Quảng Nam phát lệnh truy nã đặc biệt. Trong quá trình bỏ trốn, Khăm sang Lào làm việc cho một công ty khai thác gỗ.

Đến đầu năm 2017, Khăm trở về quê ăn Tết thì bị Công an bắt giữ. Tại phiên toà sáng nay, sau khi xem xét các tình tiết và toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Lữ Văn Khăm 6 năm tù về tội “Mua bán người”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lừa bán phụ nữ rồi bỏ trốn sang Lào