Lập hụi khống chiếm đoạt tiền tỉ

Hồng Nam| 03/07/2018 19:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lợi dụng lòng tin của hụi viên, Tuấn đã lập khống nhiều dây hụi rồi lấy tên giả chiếm đoạt tiền tỉ.

Qua hai ngày xét xử sơ thẩm, ngày 3/7, TAND Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tuấn (SN 1964, ngụ ấp Phước Lộc A, xã Bình Phước, huyện Mang Thít) 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lập hụi khống chiếm đoạt tiền tỉ

Bị cáo Tuấn tại phiên tòa

Theo cáo trạng, trong thời gian từ khoảng tháng 2/2012 đến tháng 7/2016, Nguyễn Văn Tuấn đã mở 21 dây hụi gồm hụi tháng, hụi mùa và hụi vàng với số tiền dao động từ 1 triệu đến 5 triệu đồng. Trong quá trình tổ chức chơi hụi và làm đầu thảo, Tuấn đã lợi dụng sự tin tưởng của các hụi viên nên đã lấy tên khống, tự ý kêu hốt hụi nhiều lần, chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng và hơn 2 chỉ vàng 24k.

Tại phiên tòa, Tuấn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và có thái độ ăn năn hối cải nên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tuấn mức án như trên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

 

                                                                                                    

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lập hụi khống chiếm đoạt tiền tỉ