Lãnh 7 năm tù vì làm "chuyện người lớn" với bé gái 12 tuổi

Duy Bình| 22/05/2018 15:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 22/5/2018, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Hữu Hưởng, SN 1999, ngụ ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú 7 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9/2017, thông qua mạng xã hội Facebook, Hưởng nảy sinh tình cảm với Lê Thị Kim P. (sinh ngày 17/5/2005).

Ngày 14/10/2017, Hưởng và P. dùng điện thoại nhắn tin cho nhau rồi hẹn gặp tại nhà ông Lê Văn Huệ (ông ngoại của Hưởng), ngụ khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc.

Sáng hôm sau, Hưởng và P. gặp nhau như đã hẹn. Tại đây, Hưởng thực hiện hành vi giao cấu với P. Trong lúc giao cấu, bà Lê Thị Kim Phượng (mẹ của Hưởng) đến gọi tìm, nên Hưởng nhờ P. điều khiển xe mô tô đưa về. Còn P. điều khiển xe về nhà và gặp mẹ ruột là Lê Thị Hoa. Do thấy P. mệt mỏi và có biểu hiện lo lắng, nên bà Hoa hỏi thì biết sự việc nên đến Công an phường Vĩnh Mỹ tố giác.

Ngày 16/10/2017, Hưởng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Châu Đốc bắt khẩn cấp.

Lãnh 7 năm tù vì làm

Bị cáo Huỳnh Hữu Hưởng

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến sức khỏe, nhân phẩm và sự phát triển bình thường của trẻ em, làm mấtan ninh trật tự tại địa phương, nên cần có mức án nghiêm mới đủ tác dụng giáo dục, răn đe bị cáo, góp phần phòng ngừa chung cho xã hội.

Tuy nhiên, xét thấy trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ rõ thái độ ăn năn, hối cải; nhân thân chưa có tiền án, tiền sự; khả năng nhận thức và điều khiển hành vi bị hạn chế (do bệnh lý), tại phiên tòa gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt và không yêu cầu bồi thường, nên HĐXX đã tuyên mức án như trên.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh 7 năm tù vì làm "chuyện người lớn" với bé gái 12 tuổi