Hơn 40 năm tù cho "bộ ba" mua bán ma túy trái phép

Mạnh Hùng| 17/11/2017 13:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 17/11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Mua bán trái phép chất ma túy với 3 bị cáo Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1982), Phạm Anh Tuấn (SN 1981) và Lư Việt Hà (SN 1979), đều trú tại Hà Nội.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng đầu tháng 2/2017, Nguyễn Thị Thu Huyền thuê nhà sống chung với Phạm Anh Tuấn tại số 4/35/7 phố Thái Hà (thuộc địa bàn của phường Trung Liệt Đống Đa, Hà Nội), hai đối tượng này đã thuê Lư Việt Hà đi bán ma túy với mức tiền công từ 100 đến 200 ngàn đồng/1 chuyến.

Theo đó, vào khoảng 23h45’ ngày 14/3/2017, theo sự chỉ đạo của Huyền, Hà mang theo 4,146g ma túy tổng hợp bán cho khách mua. Tuy nhiên khi Hà chưa kịp giao “hàng” đã bị công an phát hiện, bắt giữ tại chỗ.

Hơn 40 năm tù cho

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Qua lời khai của Hà, cơ quan công an đã tiến hành khám xét nơi ở của Huyền và Tuấn. Tại đây, tiếp tục thu giữ được 265,518g ma túy tổng hợp và 20,250g cần sa.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng còn xác định, ngoài số ma túy và cần sa nêu trên, hai đối tượng Huyền và Tuấn còn bán cho ma túy cho nhiều con nghiện và “đối tác” khác.

Cụ thể, đôi nam nữ này đã mua bán trái phép 277,414g ma túy tổng hợp và 20,250g cần sa, còn Hà mua bán trái phép 10,646g ma túy tổng hợp.

Tại phiên tòa xét xử sáng nay, cả 3 bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mình.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX nhận thấy hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, nên cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài, nhằm răn đe giáo dục tội phạm và phòng ngừa chung.

Từ những phân tích nêu trên, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Thu Huyền, Phạm Anh Tuấn cùng lĩnh mức án 19 năm tù và Lư Việt Hà lĩnh án 7 năm 6 tháng tù cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 40 năm tù cho "bộ ba" mua bán ma túy trái phép