Hoãn phiên phúc thẩm xét xử Nguyễn Văn Tình từng trốn khỏi trại giam

Mạnh Hùng| 10/10/2017 11:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng nay (10/10), TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Tình và đồng phạm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, sau nhiều ngày xét xử, chiều 27/4/2016, TAND TP Hà Nội đã tuyên án 13 bị cáo các mức án như sau: Tử hình đối với 8 bị cáo: Nguyễn Quốc Hùng (SN 1983, trú tại Hưng Hà, Thái Bình); Đàm Việt Thắng (SN 1966, trú tại Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn); Nghiêm Công Dũng (SN 1985, trú tại Ba Đình, Hà Nội); Lục Văn Thượng (SN 1972, trú tại Cao Lộc, Lạng Sơn); Lò Văn Hoàn (SN 1990, trú tại Mộc Châu, Sơn La); Lộc Minh Đức (SN 1978, trú tại Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn); Đàm Ngọc Giang (SN 1990, trú tại Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) và Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại Quốc Oai, Hà Nội) cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Riêng bị cáo Hùng còn bị kết án thêm tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. 3 bị cáo bị tuyên phạt tù chung thân gồm: Đặng Minh Châu (SN 1973, trú tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn); Vi Văn Tuấn (SN 1969, trú tại Cao Lộc, Lạng Sơn) và Hoàng Thị Liên (SN 1983, trú tại TP Lạng Sơn, Lạng Sơn) cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Nguyễn Hoàng Quân (SN 1987, trú tại Bình Thủy, TP Cần Thơ) bị phạt 18 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và Huỳnh Kim Thu (SN 1972, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị phạt 12 tháng tù treo về tội “Không tố giác tội phạm”.

Trong số 13 bị cáo, Đặng Minh Châu bị xác định là bị cáo đầu vụ, đã tham gia mua bán trái phép 862 bánh heroin, có tổng trọng lượng là 303.352,14 gram. Khung hình phạt của Châu bị xác định mức án cao nhất là tử hình. Tuy nhiên, do Châu đang nuôi con nhỏ, nên Hội đồng xét xử đã quyết định áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho Châu và tuyên án phạt bị cáo Châu mức án tù chung thân.

Sau bản án sơ thẩm, hầu hết các bị cáo đã làm đơn kháng cáo kêu oan, riêng bị cáo Đức làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Hoãn phiên phúc thẩm xét xử Nguyễn Văn Tình từng trốn khỏi trại giam

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sáng nay

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 12h30’ ngày 23/7/2015, tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Phù Đổng (xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã phát hiện 3 xe ô tô đi gần nhau và có biểu hiện nghi vấn gồm: 1 xe tải nhãn hiệu Huyndai 3,5 tấn BKS 30N - 7062 do Lộc Minh Đức điều khiển, trên xe có Đàm Việt Thắng; 1 xe tải nhỏ màu trắng BKS 29H - 8682 do Nguyễn Văn Tuyến điều khiển, trên xe có Nghiêm Công Dũng và 1 xe ô tô nhãn hiệu Fortuner màu trắng bạc, BKS 29A - 355.16 do Nguyễn Quốc Hùng điều khiển, trên xe có Nguyễn Hoàng Quân.

Tổ công tác đã đưa 3 xe ô tô cùng các đối tượng về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) – Bộ Công an để tiến hành kiểm tra và phát hiện trên thùng xe tải màu trắng BKS 29H – 8682 chở 1 bình gas công nghiệp màu xanh, phần cuối bình có khớp nối vòng quanh bình, trong bình gas có chứa 170 bánh chất bột màu trắng nghi là heroin có kích thước 15 cm x 10 cm x 2,5 cm, bên ngoài quấn 1 lớp nilon màu trắng, tiếp là lớp giấy nến màu xanh có ký hiệu chữ A và chữ Trung Quốc ở 2 đầu.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 6 đối tượng cùng toàn bộ vật chứng gồm 1 bình gas màu xanh bên trong có chứa 170 bánh heroin, 3 xe ô tô và 27 triệu đồng, 400 đô la Mỹ và nhiều giấy tờ khác.

Căn cứ vào lời khai của các đối tượng bị bắt, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) - Bộ Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi Nguyễn Quốc Hùng thuê để ở tại thôn Vân Lũng (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) thu giữ 2 bình gas công nghiệp màu hồng, trong đó một bình gas có 153 bánh heroin, bình còn lại có 167 bánh heroin.

Tổng cộng 3 bình gas bị thu giữ là 490 bánh heroin. Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) – Bộ Công an thu giữ tại phòng ngủ của Quân 2 khẩu súng ngắn, trong mỗi khẩu có 8 viên đạn và 1 băng tiếp đạn, bên trong có 30 viên đạn.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an phát hiện đây là đường dây mua bán trái phép chất ma túy đặc biệt lớn, có nhiều đối tượng, ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước tham gia với thủ đoạn rất tinh vi, liều lĩnh. Các bị cáo đã móc nối với nhau tạo thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy khép kín, xuyên quốc gia, do Nguyễn Quốc Hùng và Đặng Minh Châu cầm đầu.

Từ năm 2004 đến tháng 11/2015, các bị cáo đã mua bán trái phép 1.182 bánh heroin, trong đó mua bán trót lọt 614 bánh heroin, còn lại 568 bánh heroin bị các cơ quan chức năng bắt giữ.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày hôm nay, trong phần thủ tục, luật sư bào chữa cho Nguyễn Văn Tình đã đề nghị hoãn phiên tòa vì phiên tòa hôm nay vắng mặt hai luật sư bào chữa cho các bị cáo và các bị cáo đều chưa nhận được bản án sơ thẩm.

Bên cạnh đó, vị đại diện Viện KSND cho rằng, các luật sư bào chữa cho các bị cáo vắng mặt tại phiên tòa xét xử hôm nay đều có lý do chính đáng và đề nghị tòa xem xét hoãn phiên tòa.

Từ những đề nghị của các vị luật sư và vị đại diện Viện KSND, HĐXX đã hội ý tại chỗ, xét thấy các lý do đều chính đáng do đó đã quyết định hoãn phiên tòa xét xử. Tuy nhiên, HĐXX cũng nhấn mạnh, tới phiên phúc thẩm lần 2 các luật sư bào chữa, bị cáo vẫn vắng mặt thì tòa vẫn xử bình thường.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoãn phiên phúc thẩm xét xử Nguyễn Văn Tình từng trốn khỏi trại giam