Hai anh em họ đánh người sau va chạm giao thông

Sơn Tùng| 16/11/2018 08:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND huyện Núi Thành (Quảng Nam) vừa mở phiên sơ thẩm xét xử đối với 2 bị cáo Phạm Xuân Phong (SN 1996) và Phạm Xuân Đức (SN 1994, em họ Phong) về tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ, tối 9/2, sau khi tàn cuộc nhậu, Phong đi về nhà thì xảy ra va chạm giao thông với xe máy của anh Nguyễn Đức Tân (SN 1990) dẫn đến mâu thuẫn.

Đỉnh điểm, Phong tát vào mặt anh Tân. Anh Tân gọi người đến “ứng cứu” và 2 bên xảy ra xô xát. Sau đó Phong đã gọi Đức đến đánh trả.

Hai anh em họ đánh người sau va chạm giao thông

2 đối tượng Phong và Đức (Ảnh: X.M)

Tại khu vực gần trường mẫu giáo Ánh Dương (thuộc thôn Xuân Hoà, xã Tam Hoà, huyện Núi Thành), Đức và Phong dùng đoạn cây gỗ dài khoảng 45 cm đánh tới tấp vào người anh Tân và bạn của anh Tân là Nguyễn Xuân Kha (SN 1999), cùng trú xã Tam Hoà.

Tại bản giám định thương tích kết luận, tỷ lệ thương tích của anh Tân là 22% và anh Kha là 30%.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX tuyên phạt Đức 36 tháng tù, Phong 40 tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích.
 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai anh em họ đánh người sau va chạm giao thông