Gọi đàn em đến “dằn mặt” khách

Hoa Đông| 24/11/2016 17:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 23/11, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa phúc thẩm xét xử 4 bị cáo trong vụ án cố ý gây thương tích, xảy ra tại địa bàn huyện Hải Lăng (Quảng Trị) vào hồi tháng 3/2016.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 24/8/2016, TAND huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thanh Mai (SN 1977) 30 tháng tù, Trần Pháp (SN 1985) 24 tháng tù, Võ Thanh Luân (SN 1994) 24 tháng tù và Võ Quốc Hoàng (SN 1995, tất cả cùng trú tại Hải Chánh, huyện Hải Lăng) 12 tháng tù về cùng tội danh cố ý gây thương tích.

Cho rằng bản án cấp sơ thẩm xử quá nặng và nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ lỗi của bị hại nên 4 bị cáo đã làm đơn kháng cáo. Đồng thời, phía bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Gọi đàn em đến “dằn mặt” khách

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19h30 ngày 15/3/2016, một nhóm thanh niên trong đó có Bùi Văn Nam (trú tại thôn Câu Nhi, xã Hải Tân, huyện Hải Lăng) vào hát karaoke tại quán của chị Hoàng Thị Thanh Mai.

Sau đó, cả nhóm làm vỡ màn hình tivi mà không chịu bồi thường còn lên giọng thách thức khiến chị Mai bức xúc liền gọi cho “đàn em” đến dằn mặt. Nghe lời chị, Võ Thanh Luân rủ thêm Trần Pháp và Võ Quốc Hoàng lấy cơ bi da bẻ gãy để làm công cụ gây án rồi kéo nhau lên quán karaoke đợi sẵn.

Khi thấy Nam đi về, 3 thanh niên này chạy xe rượt đuổi theo. Tại đây, Pháp dùng đùi cơ bi da đánh vào người Nam, khiến nạn nhân bị gãy chân và thương tích vùng đầu, tổn hại sức khỏe là 12 % .

Gây án xong, Luân bỏ trốn vào Huế rồi tới Đà Nẵng tìm chốn dung thân, còn Pháp trốn vào Nam. Sau đó, được gia đình vận động nên cả hai đã quay về rồi ra đầu thú. Các bị cáo Luân, Pháp, Hoàng cũng đã nhanh chóng bồi thường cho bị hại số tiền gần 3,4 triệu đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm lần này, cả 4 bị cáo đều tỏ rõ sự ăn năn, hối cải, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, và mong muốn được giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, HĐXX quyết định chấp nhận đơn kháng cáo của 4 bị cáo và tuyên phạt Mai 18 tháng tù, Pháp 18 tháng tù, Luân 15 tháng tù và Hoàng 9 tháng tù, cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gọi đàn em đến “dằn mặt” khách