Giang hồ đòi tiền “bảo kê” vào tù

congly.com.vn| 13/04/2012 10:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 9-6, TAND Tp. Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm và bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án 4 năm tù đối với Trần Ngọc Thảo (SN 1990) và em ruột Trần Ngọc Lâm (SN 1993, cùng ngụ tại huyện Bình Chánh) 18 tháng tù cùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Liên quan trong vụ án này, trước đó TAND huyện Bình Chánh đã xử phạt Trần Văn Tư (SN 1983) 5 năm 6 tháng tù, Ngô Minh Thông (SN 1989) 3 năm 6 tháng tù.

Ngày 25-4-2010, Trần Văn Tư đến quán cà phê Phố Nhỏ (ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) của anh Phạm Tuấn Anh ra điều kiện, nếu muốn hoạt động bình thường thì mỗi tháng phải đưa cho y 500.000 đồng tiền bảo kê, nếu không y sẽ cho đàn em đập phá quán. Do sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh nên anh Tuấn Anh đồng ý và đã đưa cho Tư 500.000 đồng.

Thấy ngon ăn, vài ngày sau, Tư đến quán Phố Nhỏ và yêu cầu tăng tiền bảo kê lên 1 triệu đồng/tháng. Anh Tuấn Anh không đồng ý vì cho rằng quán đang buôn bán ế ẩm. Đến ngày 22-5, Tư gọi các tên Trần Ngọc Thảo, Trần Ngọc Lâm và Ngô Minh Thông đến quán Phố Nhỏ lấy tiền nhưng anh Tuấn Anh từ chối không đưa. Để dằn mặt anh Tuấn Anh, Tư chỉ đạo cho đám đàn em quay lại đập phá quán tan nát. Sau đó, Tư điện thoại cho anh Tuấn Anh thông báo, nếu không đưa tiền, 3 ngày sau sẽ đến quán đập phá tiếp tiếp.

Hai ngày sau, tức ngày 24-5-2010, Tư dắt đàn em ra cầu Kênh C thuộc ấp 2, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh rồi điện thoại kêu anh Tuấn Anh đến đưa tiền. Quá sợ hãi, anh Tuấn Anh đã mang 500.000 đồng ra “cống nạp” cho Tư. Đến ngày 27-4-2010, Tư tiếp tục điện thoại kêu anh Tuấn Anh mang 500.000 đồng còn lại đến địa điểm cũ để đưa cho y. Lần này, trong lúc Tư đang nhận tiền thì bị Công an huyện Bình Chánh bắt quả tang.

Quá trình điều tra, ngoài vụ cưỡng đoạt tài sản trên, Tư cùng đồng bọn còn khai ra 3 vụ cướp giật và 2 vụ trộm khác, hiện Công an vẫn đang tiếp tục điều tra.

QT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giang hồ đòi tiền “bảo kê” vào tù