Ghen tuông giết người tình của vợ rồi bỏ trốn

Hoàng Thiên Lý| 21/01/2016 12:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 21/1, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã bác kháng cáo giữ nguyên án sơ thẩm phạt bị cáo Nguyễn Tình (SN 1965, trú 118/18 Trần Quý Cáp, Nha Trang) 19 năm tù về tội giết người sau 11 năm lẩn trốn.

Theo cáo trạng, Tình có vợ là Phan Thị Tuyết Loan (SN 1961). Sau khi có với nhau 4 người con thì khoảng tháng 4/2004 Tình và Loan ly thân. Loan cùng các con đến nhà mẹ nuôi tên Lê Thị K. ở thôn Hạ, xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh. Tại đây, Loan mở quán bán nước ngay bên cạnh nhà bà Kiến.

Khoảng 7h ngày 15/8/2004, Tình đến nhà bà K. để thăm con, đến 15h30’ cùng ngày anh Nguyễn Đức Thuyên (SN 1967, trú số 4 ngõ 59/34 Hoàng Diệu, Vĩnh Nguyên, Nha Trang) đến quán chị Loan ngồi chơi.

Ghen tuông giết người tình của vợ rồi bỏ trốn

Bị cáo Nguyễn Tình trước vành móng ngựa.

Khoảng 16h cùng ngày, Tình nhìn thấy Thuyên đang ở quán nước của vợ mình, do ghen tức việc Thuyên có quan hệ tình cảm với vợ mình nên Tình dùng dao (loại dao cán xếp) đến đâm anh Thuyên. Bị đâm, Thuyên bỏ chạy đến nhà ông Phạm Thưởng, Tình đuổi theo dùng dao đâm liên tiếp 2 nhát.

Ông Thưởng thấy vậy nên can ngăn đẩy Tình ra, Tình cất giao vào túi và bỏ đi. Anh Thuyên được mọi người đưa đi cấp cứu và chết trên đường đến bệnh viện. Sau khi gây án Tình bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 20/5/2015 Tình bị bắt theo quyết định truy nã.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ghen tuông giết người tình của vợ rồi bỏ trốn