Dùng mỹ nhân kế bẫy khách nước ngoài để chiếm đoạt tài sản

Văn Vũ| 07/12/2016 08:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Giao tiếp với khách nước ngoài bằng tiếng Anh, các “chân dài” gạ gẫm vào massage rồi báo cho đồng bọn lẻn vào hoặc dàn cảnh đánh ghen để trộm tài sản.

Ngày 6/12, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Tuyền (27 tuổi, ở Tiền Giang) 4 năm 6 tháng tù; Võ Thị Bích Thảo 4 năm tù; Trần Thị Mỹ Linh (41 tuổi, quê Đồng Tháp) 3 năm 6 tháng tù; các bị cáo Trần Thị Thu Thảo, Trần Thanh Phong có mức án 3 năm tù; các bị cáo Dương Công Thảo, Nguyễn Văn Hùng, Lê Minh Nam có mức án 2 năm 6 tháng tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

Dùng mỹ nhân kế bẫy khách nước ngoài để chiếm đoạt tài sản

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, tối 5/12/2015, trong lúc một du khách người Thái Lan đến công viên 23/9 (quận 1, TP.HCM) mua thức ăn, Nguyễn Thị Thanh Tuyền đã tiếp cận vị khách này và gạ đi massage. Vị khách đồng ý thì Tuyền đưa đến một khách sạn ở huyện Bình Chánh để phục vụ.

Tại khách sạn, trong lúc người khách Thái Lan này đi tắm, Tuyền lục lấy 40.000 Bath, điện thoại đi động, rồi gọi đồng bọn đến khách sạn xông vào dàn cảnh đánh ghen và chiếm đoạt thêm sợi dây chuyền, rồi cả nhóm tẩu thoát.

Đêm 17/12/2015, nhóm của Linh và đồng phạm đưa 4 du khách người Ấn Độ lên taxi đi về khu vực Trung Sơn (huyện Bình Chánh) thì bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, các nữ quái còn khai nhận thực hiện trót lọt nhiều vụ cướp tài sản khác.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng mỹ nhân kế bẫy khách nước ngoài để chiếm đoạt tài sản