Dùng kéo đi cướp điện thoại lấy tiền tiêu xài

Mạnh Hùng| 09/08/2017 15:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 9/8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử hai bị cáo Nguyễn Kim Chánh và Phạm Văn Hiệp (cùng sinh năm 1987, trú tại Bắc Ninh) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo cáo trang, Nguyễn Kim Chánh và Phạm Văn Hiệp là hai kẻ nghiện ngập, muốn có tiền ăn tiêu và mua ma túy sử dụng, Nguyễn Kim Chánh và Phạm Văn hiệp đã rủ nhau đi cướp tài sản. Mỗi lần đi "săn mồi", hai tên cướp mang theo chiếc kéo nhọn để nếu bị hại chống cự, hô hoán, các đối tượng sẵn sàng đâm bị hại rồi chạy thoát thân.

Đến khoảng 20h15’ ngày 24/9/2016, tại điểm đón xe buýt ở khu vực đường Nguyễn Văn Linh, thấy chị Lê Thị Trang (SN 1995) đang ngồi chờ xe buýt, trên tay cầm điện thoại iPhone 5S, Chánh cầm lưỡi kéo đến gần chị Trang, dí vào vai chị này dọa: "Đưa điện thoại đây". Hiệp đứng sau giật điện thoại của nạn nhân và đẩy chị này xuống đường. Chị Trang vẫn cầm điện thoại và hô: "Cướp, cướp". Thấy nạn nhân hô hoán, Chánh cầm lưỡi kéo đâm nhiều nhát vào vùng ngực, lưng chị Trang. Chị này bỏ chạy sang bên lề đường đối diện và ngất xỉu.

Sau khi cướp đc điện thoại, hai tên cướp bỏ chạy rồi đem bán chiếc điện thoại với giá 3,5 triệu đồng. Chị Trang được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Dùng kéo đi cướp điện thoại lấy tiền tiêu xài

Hai bị cáo Chánh và Hiệp tại phiên tòa xét xử sáng nay

Đến khoảng 14h 30’ ngày 25/9/2016, Chánh và Hiệp lại tiếp tục mang theo kéo đi tìm xem có ai sơ hở để cướp. Sau khi phát hiện chị Đỗ Thị Thu Hà (SN 1996) đang nghe điện thoại ở xóm 5, Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội), hai đối tượng lại gần, dùng kéo đe doạ cướp tài sản của chị Hà.

Quá hoảng sợ, chị Hà lấy trong túi 590 ngàn đồng đưa cho Chánh và giằng lại chiếc điện thoại nhưng bị đối tượng dùng kéo đâm nhiều nhát vào tay, chân, gây thương tích, rồi cướp đi chiếc điện thoại của nạn nhân. Sau đó, hai đối tượng này mang chiếc điện thoại của chị Hà đi bán được 2 triệu đồng.

Ngoài 2 vụ cướp nêu trên, Chánh và Hiệp còn dùng kéo đe dọa, cướp chiếc điện thoại của cháu Nguyễn Chu Long (SN 2000) rồi đem bán với giá 2,8 triệu đồng.

Tại phiên tòa xét xử sáng nay, cả hai bị cáo Chánh và Hiệp đều thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt cả hai bị cáo Nguyễn Kim Chánh và Phạm Văn Hiệp cùng nhận mức án 18 năm tù về tội Giết người, 6 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hình phạt chung cho cả hai tội danh, mỗi bị cáo phải chấp hành chung là 24 năm tù, buộc hai bị cáo phải bồi thường cho bị hại tổng số tiền là hơn 90 triệu đồng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng kéo đi cướp điện thoại lấy tiền tiêu xài