Đột nhập nhà dân trộm cắp hơn 1,8 tỷ đồng

Phương Nam| 19/12/2017 15:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Biết vợ chồng anh Vinh có nhiều tài sản lại thường xuyên vắng nhà nên Việt đã rủ đồng bọn đột nhập trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Sáng 19/12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Phạm Hồng Phúc (SN 1985, trú tại phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Hoàng Bảo Việt (SN 1990, trú tại phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột) và Thái Quý Long (SN 1983, trú tại thôn Hợp Thành, xã Cư Kpô, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) cùng về tội Trộm cắp tài sản. Trong đó, bị cáo Long từng có 3 tiền án về các tội Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất độc, Cố ý gây thương tích, Trộm cắp tài sản; bị cáo Phúc có 4 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. 

Đột nhập nhà dân trộm cắp hơn 1,8 tỷ đồng

Các bị cáo tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, do Việt ở gần nhà nên biết vợ chồng anh Lê Xuân Vinh ở số 151/21 đường Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột có nhiều tài sản và thường xuyên vắng nhà nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Đầu tháng 12/2016, Việt rủ Phúc đột nhập nhà anh Vinh để trộm cắp, sau đó Phúc rủ thêm Long tham gia (Phúc quen biết với Long từ năm 2011, khi cả hai chấp hành án tại Trại giam Đắk Tân - Bộ Công an).

Sau khi bàn bạc, lên kế hoạch thực hiện việc trộm cắp, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 7/1/2017, Việt thấy nhà anh Vinh đi vắng hết nên gọi điện thoại cho Phúc và Long đến. Khi đi Long mang theo các dụng cụ đã chuẩn bị sẵn gồm 01 con dao lê cán sắt, 01 kìm thủy lực; 01 xà beng dài 70cm một đầu nhọn, một đầu dẹt.

Khi đến nơi, Phúc và Việt ở ngoài cảnh giới còn Long dùng kìm thủy lực cắt khóa đột nhập nhà anh Vinh lục lọi, dùng dao lê cạy cửa tủ lấy hơn 1,8 tỷ đồng. Sau đó, chúng đã chia nhau số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Trong quá trình thụ lý vụ án vào khoảng 1 giờ sáng ngày 8/5/2017, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện đối tượng Thái Quý Long điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra, phát hiện Long mang theo một số công cụ, đồ vật gồm: 01 xà beng dài 70cm, 1 đầu nhọn, 1 dầu dẹt; 01 con dao lê dài 23cm; 01 cái đục gỗ dài 27cm nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Long khai nhận đang trên đường đi tìm nhà nào sơ hở thì đột nhập trộm cắp tài sản nhưng chưa kịp thực hiện thì bị phát hiện. Đấu tranh mở rộng, Thái Quý Long khai nhận đã cùng Phạm Hồng Phúc, Nguyễn Hoàng Bảo Việt thực hiện vụ trộm cắp tài sản của gia đình anh Vinh vào ngày 7-1-2017. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Lệnh bắt khẩn cấp và khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Hoàng Bảo Việt, Phạm Hồng Phúc, Thái Quý Long đã thu giữ nhiều tài sản của vụ trộm cắp.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Thái Quý Long và Phạm Hồng Phúc mỗi bị cáo 14 năm tù giam, còn Nguyễn Hoàng Bảo Việt mức án 13 năm tù giam.

Ngoài ra, HĐXX còn buộc các bị cáo Thái Quý Long, Phạm Hồng Phúc và Nguyễn Hoàng Bảo Việt phải liên đới bồi thường cho gia đình anh Lê Xuân Vinh số tiền đã trộm cắp là 1.850.096.000 đồng. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đột nhập nhà dân trộm cắp hơn 1,8 tỷ đồng