Đòi tiền không được, chủ nợ đâm con nợ tử vong

An An| 18/08/2018 10:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bị con nợ dùng tay đẩy vào ngực khi gọi lại để đòi tiền, Tráng bực tức đã dùng dao đâm đối phương tử vong.

TAND tỉnh Hải Dương vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Xuân Tráng (SN 1974, trú tại Khu 5, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, Hải Dương) về tội danh giết người

Bị hại trong vụ án là Nguyễn Văn Minh (SN 1968, trú tại Khu 8, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

Theo cáo trạng truy tố, năm 2016, Tráng cho ông Nguyễn Văn Minh vay 10 triệu đồng để làm ăn. Tráng nhiều lần đòi tiền nhưng ông Minh không trả.

Đòi tiền không được, chủ nợ đâm con nợ tử vong

Ngô Xuân Tráng khi bị bắt

Khoảng 14 giờ 30 ngày 31/3/2018, Tráng đang thu dọn ở khu vực móng nhà mới đổ thì thấy ông Minh đi qua nên gọi lại đòi tiền. Ông Minh bảo chưa có, rồi hai người xảy ra to tiếng.

Khi bị ông Minh dùng tay đẩy vào ngực, Tráng bực tức chạy về phía bàn uống nước cách đó một đoạn lấy con dao bầu quay lại đâm chém nhiều nhát vào tay, bụng ông Minh. Ông Minh bị thương, bỏ chạy được khoảng hai chục mét thì gục ngã xuống đường. Thấy vậy, Tráng lái xe máy bỏ trốn.

Người dân ở gần đó chạy đến đưa ông Minh đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên đến sáng hôm sau nạn nhân đã tử vong. Sau khi gây án, Tráng bỏ trốn đến 16 giờ 45 ngày 2/4 thì đến Công an huyện Thanh Hà đầu thú.

HĐXX TAND tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt Ngô Xuân Tráng án tù chung thân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đòi tiền không được, chủ nợ đâm con nợ tử vong