Đòi nợ không được đánh chết con nợ

Hoàng Thiên Lý| 26/09/2017 12:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 26/9 TAND tỉnh Khánh Hoà đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Thuận (SN 1981, trú thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang) 14 năm tù về tội giết người.

Buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 250 triệu đồng.

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Châu trú tổ dân phố Phan Bội Châu 2, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh có thuê Thuận làm cửa nhôm, tủ kính cho nhà ông Châu với giá 6,5 triệu đồng. Sau khi xong việc, ông Châu đã trả tiền từng đợt cho Thuận, còn nợ lại 2,9 triệu đồng, nhưng ông Châu khất nợ nhiều lần.

Đòi nợ không được đánh chết con nợ

Bị cáo Nguyễn Minh Thuận trước vành móng ngựa.

Khoảng 14h30’ ngày 6/2/2017, Thuận rủ Võ Thành Nguyên đến nhà ông Châu để đòi nợ, Nguyên đồng ý và điều khiển xe máy chở Thuận. Khi đến nhà ông Châu, thấy đóng cửa nên Nguyên vào gõ cửa, ông Châu ra mở cửa, Nguyên hỏi: “Sao nợ tiền thằng Thuận không trả?”, ông Châu trả lời: “Tao nợ nó chứ không nợ mày”.

Nghe vậy, Thuận đi đến dùng tay đấm một cái vào mặt ông Châu, ông Châu dùng tay đấm lại nhưng Thuận né được. Sau đó, ông Châu chạy vào nhà lấy cây rựa quéo cán gỗ dài 256cm, phần lưỡi kim loại dài 24cm ra quơ qua, quơ lại. Thuận chạy về hướng Diên Khánh, còn Nguyên chạy về hướng Nha Trang. Ông Châu cầm rựa quéo rượt đuổi Nguyên. Lúc này, bà Nguyễn Thị Ron (vợ ông Châu) từ trong nhà chạy ra đứng trên bậc tam cấp nhìn về hướng ông Châu, thấy vậy Thuận cầm tấm ván để ở bậc tam cấp nhà ông Châu và dùng hai tay vung lên rồi đập xuống vào vùng đầu bà Ron làm bà Ron gục ngã xuống bậc tam cấp.

Sau đó, Thuận tiếp tục vung tấm ván đập một cái vào vùng vai bà Ron. Thấy bà Ron bị Thuận đánh, ông Châu cầm rựa quéo quay lại đánh nhau với Thuận. Bị Thuận cầm ván đuổi, ông Châu chạy vào nhà nên Thuận cùng Nguyên đi về. Bà Ron được người dân đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Đến sáng ngày 7/2/2017 bà Ron tử vong.

Đối với Nguyên, khi được cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh mời về làm việc thì Nguyên đã khai báo hành vi của Thuận dùng ván gỗ đánh bà Ron, nên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa không xem xét xử lý Nguyên về hành vi không tố giác tội phạm. Ngoài ra, trong quá trình đi cùng Thuận đòi nợ thì Nguyên là người bị ông Châu rượt đuổi nên không có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đòi nợ không được đánh chết con nợ